Nguyên liệu:

-  Đầu và đuôi cá trắm hoặc cá chép nấu canh cá có vị ngọt, ngon nhất.

Cá nấu lá đắng thơm ngon, lạ miệng lại giải rượu cực nhanh - 1
 

- 1 nắm lá đắng tươi

- Gia vị: sả, mẻ, mắm tôm, hành khô, dầu ăn, gia vị, ớt tươi

Cách thực hiện:

- Lá đắng tươi rửa sạch, thái cỡ đốt ngón tay.

- Cá ướp với 2 thìa mẻ, 2 thìa mắm tôm, dầu ăn 2 thìa, 1 thìa mì chính, 1 bát nước con, hành khô 2 củ đập dập và thái lát, 2 quả ớt để nguyên, sả thái trong mỏng. 

- Cho lá đắng vào nồi cùng với cá đã ướp, đun sôi nồi cá khoảng 5-10 phút rồi nếm cho phù hợp với sở thích. Sau đó cho 1 bát tô nước cho ngập vừa cá và đun tiếp đến khi sôi thì để tiếp 15 và nếm tiếp thấy đủ vị là dừng. 

Miếng cá sẽ dai, có vị đắng nhẹ, không cần dùng nước chấm. Ăn bát cá nấu lá đắng sau khi uống rượu sẽ giải rượu nhanh, người khỏe khoắn.

Cá nấu lá đắng thơm ngon, lạ miệng lại giải rượu cực nhanh - 3
 

Chúc các bạn thành công!

Cách chế biến đậu phụ thành món đại bổ

Cách chế biến đậu phụ thành món đại bổ

Thay vì xào nấu đậu phụ theo những cách thông thường, cách làm này của người Trung Quốc khiến ai cũng ngỡ ngàng vì quá ngon.

Theo báo Giao thông