{keywords}
Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức trực tuyến. 

Trong Thông tư số 245/TT-HĐTS, Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự cho biết Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN sẽ điều chỉnh, tổ chức trực tuyến. Thông tư gửi đến các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN các tỉnh, thành phố có nội dung:

“Ngày 12/3/2021, Hội đồng Trị sự đã ban hành Thông tư số 48/TT-HĐTS hướng dẫn tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN (1981-2021). Theo đó, Hội đồng Trị sự, các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sẽ tổ chức chuỗi các sự kiện văn hóa, lễ hội, triển lãm, văn hóa nghệ thuật chào mừng, hội thảo khoa học… bắt đầu từ tháng 3 đến tháng 11-2021. Tuy nhiên, hầu hết các sự kiện đó đều bị hoãn do dịch bệnh Covid-19 bùng phát lần thứ 4 do biến chủng Delta lây nhiễm diện rộng kéo dài từ 27/4 đến nay vẫn còn diễn biến phức tạp ở các địa phương trong cả nước.

Bởi vậy, Ban Thường trực Hội đồng Trị sự quyết định thay đổi hình thức tổ chức Đại lễ kỷ niệm 40 năm thành lập bằng trực tuyến. Tất cả các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố sẽ phối hợp cùng với Hội đồng Trị sự chỉ tổ chức Đại lễ mít tinh trọng thể kỷ niệm 40 năm thành lập GHPGVN vào cùng một buổi trực tuyến sáng 7/11/2021. Các Ban, Viện Trung ương, Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố không tổ chức riêng lẻ và tập trung nguồn lực ủng hộ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các địa phương". 

Đại lễ kỷ niệm sẽ bắt đầu lúc 8 giờ ngày 7/11 (mùng 3/10 năm Tân Sửu) với chủ đề: “40 năm Giáo hội Phật giáo Việt Nam: Hội nhập và Phát triển cùng đất nước”. Điểm cầu Trung ương tại Trụ sở Ủy ban Trung ương MTTQVN (số 46 phố Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội), điểm cầu địa phương tại trụ sở Ủy ban MTTQVN 63 tỉnh, thành phố.

Thành phần tham dự ở điểm cầu Trung ương gồm: Lãnh đạo Ban Thường trực Hội đồng Chứng minh, Ủy viên Ban Thường trực Hội đồng Trị sự trên địa bàn TP.Hà Nội, Ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN TP.HN; Đại biểu khách mời: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Ban, Bộ ngành trung ương, Lãnh đạo TP.Hà Nội, Đại Sứ quán và đoàn ngoại giao tại Hà Nội, đại biểu tôn giáo bạn, cơ quan thông tấn, báo chí, đài truyền hình.

Đại biểu tham dự cần có thẻ xanh Covid-19 hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19, làm xét nghiệm Covid-19 trước khi đến dự Đại lễ. 

Thu Huyền

Ảnh: Ngọc Chính