Hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đồng bào các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chung sức, đoàn kết giúp đỡ nhau trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững ở khu dân cư trong đồng bào có đạo.

{keywords}
Nhà thờ Giáo Xứ Tân Hóa.

Nhiều cơ sở, chức sắc tích cực tham gia tuyên truyền nâng cao nhận thức, tổ chức xây dựng các mô hình giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn ma túy, mại dâm; vận động tín đồ và các tầng lớp nhân dân đăng ký, cam kết xây dựng gia đình, khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Những năm qua, nhiều chức sắc đã trở thành gương điển hình - người tốt, việc tốt được bà con nhân dân quý trọng; nhiều mô hình do chức sắc, tín đồ tiêu biểu các tôn giáo phụ trách, thành lập đã và đang hoạt động hiệu quả, được đông đảo tín đồ và các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực.

Điển hình như “Giáo xứ không có tội phạm” tại Giáo xứ Lạc Sơn, thôn Lạc Sơn, xã Lạc Lâm, huyện Đơn Dương do Linh mục quản xứ Nguyễn Trí Độ chủ trì; mô hình “Giáo họ không có tội phạm” tại Giáo họ Giuse - Tổ dân phố 5, phường Lộc Phát, thành phố Bảo Lộc; mô hình “Khu dân cư bảo đảm an ninh - trật tự - an toàn giao thông” tại thôn Phú An, xã Phú Hội, huyện Đức Trọng do Đại đức Thích Nguyên Hiền - Trụ trì Vĩnh Minh tự viện chủ trì thực hiện hay mô hình “Khu dân cư an toàn, sáng - xanh - sạch - đẹp” tại thôn Trường Vinh, xã Xuân Trường, thành phố Đà Lạt do Đại đức Thích Như Thuần - Trụ trì Chùa Viên Giác đăng ký thực hiện...

Tư Giang
Ảnh: Bảo Phùng