{keywords}

Hồi đầu năm nay, tham dự lễ Tổng kết Tổng kết hoạt động đạo sự năm 2020, đề ra phương hướng hoạt động đạo sự năm 2021, ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo bày tỏ niềm vui mừng trước thành quả mà bà con tín đồ Hậu Giang đã đạt được qua việc tham gia An sinh xã hội, góp phần xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, ông cũng biểu dương tính sáng tạo của bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Hậu Giang trong công tác Bảo vệ môi trường (phân loại rác, tái tạo, trồng cây xanh,…), vì rác là vấn nạn toàn cầu, chứ không riêng ở Việt Nam.

{keywords}

Đánh giá thành quả hoạt động đạo sự của tín đồ Hậu Giang, ông Nguyễn Tấn Đạt nhấn mạnh đến 03 nguyên nhân chính: Ban Đại diện tỉnh đã bám sát Chương trình 04 đạo sự trọng tâm, triển khai và thực hiện theo thế liên hoàn: thành công của đạo sự này chính là nguyên nhân thành công của đạo sự khác. Vì Chương trình 04 đạo sự trọng tâm đã được đặt trên nền tảng giáo lý PGHH “Học Phật Tu Nhân” với 02 thành tố: tại gia cư sĩ, báo đáp Tứ ân theo đường hướng hành đạo “Vì đạo pháp – Vì dân tộc”. Để là một tín đồ tốt thì yếu tố đầu tiên phải là một công dân tốt nên việc “Tu đúng giáo lý, giáo luật và pháp luật Nhà nước” trở thành phương châm của mỗi một tín đồ.

Việc “Hãy treo gương thiện mà soi lấy mình” hay “Tứ ân đã trả chẳng còn tội căn”, với lý tưởng hành đạo “Phát hiện được những đức tánh cao cả và thực hành trên thiệt tế bằng mọi biện pháp để đem lại phước lợi cho toàn thể chúng sanh” là nhân tố tích cực tạo nên thành quả.

Nhìn lại những năm qua, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh đã vận động hỗ trợ hàng trăm căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo; tích cực vận động tín đồ thực hiện đúng theo giáo lý, giáo luật và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; bài trừ các tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan, cùng nhau đoàn kết một lòng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tích cực trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo đã vận động chuyển 15 triệu đồng vào Quỹ phòng, chống dịch; vận động trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn do chịu ảnh hưởng của đại dịch, tổng giá trị 30 triệu đồng.

{keywords}

Bên cạnh đó, ban đại diện còn duy trì hoạt động của 9 tổ từ thiện cấp cơm, cháo, nước sôi tại các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; tích cực thực hiện khám bệnh và hốt thuốc nam miễn phí… Tổng giá trị các hoạt động từ thiện nhân đạo mà ban đại diện thực hiện được trong 6 tháng đầu năm nay là hơn 11 tỉ đồng.

Tết Trung thu năm ngoái, chùa Bảo Tịnh, phường VII, thành phố Vị Thanh, phối hợp với các mạnh thường quân, nhà hảo tâm và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Vầng trăng tuổi thơ” cho hàng trăm em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn ở phường VII và các địa phương lân cận.

Không dừng lại ở đó, Ban đại diện Phật giáo Hòa hảo Hậu Giang còn tích cực phối hợp với chính quyền dựng hàng chục trụ đèn trên tuyến đường ở khu vực 2, phường VII, qua đó tạo thuận lợi cho bà con đi lại vào ban đêm và giúp cho an ninh địa phương được tốt hơn. Trong phòng, chống dịch Covid-19, đại đức Thích Quảng Nguyên đã trao tặng hàng ngàn khẩu trang, đồng thời tuyên truyền để người dân biết cách phòng, chống dịch hiệu quả…

Đại đức Thích Quảng Nguyên chia sẻ: “Làm việc thiện giúp đời, giúp người là trách nhiệm của người tu hành. Do đó, thời gian tới, chùa Bảo Tịnh sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động thiện nguyện, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương và cải thiện dần đời sống người dân”.

Ngoài hỗ trợ nhà đại đoàn kết, Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác như: hỗ trợ hòm miễn phí cho hộ nghèo, hộ cận nghèo khi có người thân qua đời; khám bệnh và hốt thuốc nam miễn phí; tặng quà, xe lăn, xe lắc cho người có hoàn cảnh khó khăn; đóng góp xây dựng cầu, đường ở địa phương…

{keywords}

Chưa kể là ban đại diện còn tích cực vận động tín đồ thực hiện đúng theo giáo lý, giáo luật và chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, bài trừ các tệ nạn xã hội, không mê tín dị đoan, cùng nhau đoàn kết một lòng để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Ông Nguyễn Hoàng Khởi, Trưởng Ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, cho rằng, việc hỗ trợ nhà đại đoàn kết nói riêng và các hoạt động thiện nguyện nói chung là việc nên làm và trở thành trách nhiệm chung của ban đại diện và bà con tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. 

Bà Thái Thu Xương, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTTQ Việt Nam tỉnh Hậu Giang, đánh giá ban đại diện và các tín đồ Phật giáo Hòa Hảo đã tích cực tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, góp phần tăng cường xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh…

Từ các hoạt động từ thiện, nhân đạo... đã tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, tăng thêm tinh thần gắn bó, “chia ngọt sẻ bùi”.

Kiên Trung, Trần Hảo, Thanh Sơn 

20/12/2021 01:08 (GMT+07:00)