Huy hiệu TPHCM đợt này được trao tặng cho 7 kiều bào có nhiều đóng góp tích cực trong các lĩnh vực phát triển khoa học công nghệ; đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao; nghiên cứu y học phục vụ công cuộc phòng, chống dịch Covid-19; kêu gọi và tập hợp các nguồn lực từ nước ngoài cho sự phát triển kinh tế thành phố, góp phần vào sự nghiệp phát triển TPHCM trở thành một trung tâm kinh tế, văn hóa, công nghệ, khoa học-kỹ thuật của đất nước, xây dựng thành phố trở thành đô thị thông minh, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

{keywords}
Sự phát triển của TPHCM có đóng góp rất lớn của bà con kiều bào. Ảnh minh họa 

Theo đó, các cá nhân được tặng Huy hiệu gồm:

1.     TS. Nguyễn Đình Uyên, người Việt Nam định cư tại Mỹ, giảng viên Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TPHCM.

2.     TS. Nguyễn Đức Thái, người Việt Nam định cư tại Mỹ, thành viên Chương trình TransMed-Việt Nam.

3.     GS.TS Mai Xuân Lý, người Việt Nam định cư tại Ba Lan, Trưởng phòng Thí nghiệm khoa học sự sống Viện Khoa học công nghệ tính toán, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

4.     GS.TS Nguyễn Minh Thọ, người Việt Nam định cư tại Bỉ, Trưởng phòng Thí nghiệm Khoa học phân tử và vật liệu Nano, Viện Khoa học Công nghệ tính toán, Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM.

5.     Ông Peter Hồng, người Việt Nam định cư tại Australia, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài-BAOOV.

6.     Ông Danny Võ Thành Đăng, người Việt Nam định cư tại Singapore, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài-BAOOV.

7.     Tổng Giám đốc Điều hành Global Health Assist-Việt Nam; ông Lâm Đệ, Trưởng ban Ban Liên lạc kiều bào Quận 8, TPHCM.

Việc trao tặng Huy hiệu thể hiện sự quan tâm, ghi nhận, động viên của Đảng bộ và chính quyền TPHCM vinh danh đối với những cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp nhiều công sức vào sự phát triển thành phố, góp phần vào công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo đánh giá của Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TPHCM, nhiều năm qua, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã có rất nhiều đóng góp sự phát triển thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực tư vấn phát triển, trực tiếp đầu tư và chuyển giao công nghệ, đào tạo chất lượng nguồn nhân lực chất lượng cao; xây dựng và phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp...

Đồng thời, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài cũng tích cực tham gia ủng hộ các phong trào thi đua yêu nước, chăm lo an sinh xã hội và đặc biệt đã tích cực tham gia cùng nhân dân thành phố phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay.

Hoàng Hiệp
Ảnh: Bảo Phùng