{keywords}
{keywords}

Theo kế hoạch của Bộ Nội vụ, việc tăng cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ công tác Quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại các tỉnh phía Nam được chia thành 2 đợt.

Đợt 1 diễn ra từ ngày 27/8 đến 15/9, với các thành viên của Tổ công tác gồm có ông Nguyễn Tiến Trọng, Phó Trưởng ban Ban Tôn giáo Chính phủ; ông Đào Huy Cường, Phó Vụ trưởng Vụ Phật giáo; ông Nguyễn Hồng Điệp, Phó Vụ trưởng Vụ Tín ngưỡng và Các tôn giáo khác; ông Nguyễn Ngọc Huấn, Chuyên viên chính Vụ Cao Đài; ông Trần Trọng Tú, Chuyên viên Vụ Tin Lành và ông Lê Đức Dũng, Chuyên viên Vụ Công giáo, Ban Tôn giáo Chính phủ.

Tại buổi gặp mặt cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tham gia Tổ công tác tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn ra hôm 27/8,  Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, trước diễn biến phức tạp và khó lường của dịch bệnh COVID-19, nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, Bộ Nội vụ chỉ đạo Ban Tôn giáo Chính phủ tăng cường lực lượng vào các tỉnh phía Nam để chủ động, trực tiếp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; kịp thời tham mưu, đề xuất Bộ trưởng và Lãnh đạo Bộ cho chủ trương xử lý đối với những vấn đề khó khăn, vướng mắc; tiếp tục huy động nguồn lực của các tôn giáo tham gia phòng, chống dịch COVID-19.

{keywords}
{keywords}
Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà gặp mặt cán bộ, công chức Ban Tôn giáo Chính phủ tham gia Tổ công tác tăng cường thực hiện nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh, trước tình hình khó khăn hiện nay, các ngành Y tế, Quân đội, Công an đã tập trung vào cuộc để chống dịch ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Các tổ chức tôn giáo cũng đã đồng hành, chung tay đóng góp hơn 10 tỷ đồng, huy động nguồn lực để tổ chức các hoạt động thiện nguyện với hơn 200 tỷ đồng. Nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình, phát huy những giá trị, tinh thần, sức mạnh dân tộc, tập trung nguồn lực toàn diện cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 như: gian hàng 0 đồng, tủ lạnh cộng đồng, siêu thị 0 đồng, cây ATM gạo, bếp yêu thương…

Các tổ chức tôn giáo đã vận động các tín đồ tham gia hiệu quả công tác phòng, chống dịch, trong đó có vai trò của Ban Tôn giáo Chính phủ đã hướng dẫn, vận động, tuyên truyền lan tỏa tốt các phong trào, cùng toàn dân chung tay thực hiện mục tiêu đẩy lùi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của tập thể lãnh đạo và công chức, viên chức, người lao động của Ban Tôn giáo Chính phủ, góp phần vào kết quả chung trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

{keywords}

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khó lường, cần có lực lượng tăng cường để đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo, chức sắc, chức việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng là vừa vận động, hướng dẫn cho các tổ chức tôn giáo để họ tuyên truyền, vận động tín đồ tích cực thực hiện các nhiệm vụ theo chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ vừa phát động là cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng, đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch và chiến thắng dịch COVID-19.

Để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đề nghị Tổ công tác tập trung hướng dẫn, vận động các chức sắc, chức việc, huy động các lực lượng, tín đồ tôn giáo chung tay, nỗ lực quyết tâm thực hiện nghiêm chủ trương của Đảng, quy định của Chính phủ về công tác phòng, chống dịch. Thực hiện việc lớn nhất là tạo ra sức mạnh toàn dân, phát huy những giá trị văn hóa tốt đẹp của các tôn giáo để chung tay cùng cộng đồng chống dịch. 

{keywords}

Tuyên truyền các chức sắc, chức việc phát huy tối đa nguồn lực lớn của các tín đồ tôn giáo, chung tay đóng góp cho quỹ phòng, chống dịch, quỹ vaccine, tổ chức các hoạt động thiện nguyện hiệu quả để chia sẻ với các tín đồ và người dân gặp khó khăn do đại dịch, đảm bảo an toàn chung cho người dân và các tín đồ.

Từ nay đến cuối năm có nhiều hoạt động, Bộ trưởng đề nghị Tổ công tác hướng dẫn cách thức tổ chức an toàn chung cho cộng đồng, tín đồ, để không xảy ra các vi phạm trong việc thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

{keywords}

Đồng thời, phối hợp tốt với Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, chính quyền các địa phương tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam để vừa nắm bắt tốt tình hình, diễn biến chung để có sự hỗ trợ, hướng dẫn đối với các chức sắc, chức việc, vận động tín đồ, quần chúng Nhân dân chấp hành quy định về phòng chống dịch, tạo ra sức mạnh tổng hợp để đẩy lùi dịch bệnh.

Xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà  đề nghị mỗi cá nhân của Tổ công tác cần năng động, sáng tạo, thực hiện nhiệm vụ với hiệu quả cao nhất, công việc cụ thể nhất, đóng góp tích cực, đồng hành cùng các tổ chức tôn giáo để ngăn chặn đại dịch; đặc biệt, phải giữ gìn sức khỏe tốt, chấp hành nghiêm quy định để không ai bị nhiễm bệnh

Kiên Trung, Trần Hảo, Thanh Sơn 

16/11/2021 05:41