Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lễ phát động được tổ chức nội bộ, không tập trung đông người, đảm bảo khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

Tại lễ phát động, Thượng tọa Thích Thọ Lạc, Phó ban Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã kêu gọi Tăng Ni, Phật tử, cơ sở tự viện phát tâm đóng góp ủng hộ chương trình với thông điệp: "Máy tính cho em, ươm mầm trí tuệ".

{keywords}
Chư Tăng, Phật tử tham gia ủng hộ chương trình

Ngay tại lễ phát động, chư Tăng, đại biểu chính quyền, doanh nghiệp, Phật tử đã ủng hộ được số tiền 50 triệu đồng hưởng ứng Chương trình. Được biết, số tiền này sẽ được Ban Trị sự GHPGVN tỉnh phối hợp cùng Ủy ban MTTQVN tỉnh hỗ trợ máy tính cho những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Vào trung tuần tháng 9 vừa qua, Hội đồng Trị sự GHPGVN đã có công văn về việc hưởng ứng thực hiện chương trình “Sóng và máy tính cho em”, kêu gọi Tăng Ni, Phật tử, các chùa, cơ sở tự viện phát tâm đóng góp ủng hộ Chương trình với thông điệp: Máy tính cho em, ươm mầm trí tuệ. 

Trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19, GHPGVN tiếp tục cử đoàn tăng ni tình nguyện vào Nam tham gia chống dịch. Đoàn xuất quân lần này có 11 tăng ni ở 5 tỉnh, thành (Nghệ An, Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam, Hải Phòng) làm nhiệm vụ chống dịch tại bệnh viện dã chiến số 13, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh.

Trong đó Nghệ An có 4 sư thầy gồm: Đại đức Thích Minh Định (chùa Đại Tuệ - Nam Đàn), Đại đức Thích Minh Quang (chùa Diệc - thành phố Vinh), Đại đức Thích Minh Lý (Chùa Tu - Nghi Lộc), Sư bác Thích Phúc Tuệ (chùa Đại Tuệ - Nam Đàn) tình nguyện tham gia đợt này.

Vũ Lan Anh
Ảnh: Hữu Duyên