Hơn 80 năm qua, từ khi hình thành và phát triển đến nay (năm Kỷ Mão 1939), Phật giáo Hòa Hảo luôn đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước. Điển hình là sự đóng góp Phật giáo Hòa Hảo về công tác từ thiện, xã hội với tôn chỉ mục đích "Học phật, tu nhân", phù hợp với triết lý sống của người Việt Nam.

Đồng bào Phật giáo Hòa Hảo chân chính, tâm đạo vẫn luôn tưởng nhớ đến Đức Huỳnh Giáo chủ và nguyện một lòng thực hiện đúng tôn chỉ hành đạo “Học Phật, tu nhân”, tại gia cư sĩ, thực hiện tứ ân là “Ân tổ tiên cha mẹ, Ân đất nước, Ân tam bảo và Ân đồng bào nhân loại”.

Thể theo tâm nguyện của Đức Thầy, Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo ngày nay đã xiển dương chánh pháp, giữ gìn giáo lý chân truyền, ra sức “đem lại các phước lợi cho toàn thể chúng sanh”, góp phần nêu cao truyền thống yêu quê hương, đất nước, tinh thần đoàn kết của một tôn giáo nội sinh, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc.

Đặc biệt, trong nhiệm kỳ IV, hòa cùng xu thế hội nhập, phát triển toàn diện của đất nước, dưới sự điều hành của Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, hệ thống giáo hội và toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo đã cam kết, tích cực hưởng ứng chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tổ chức các hội nghị chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng thuyết giảng của giáo lý viên; đẩy mạnh nhiều mô hình hoạt động từ thiện-xã hội.

{keywords}
Năm nay tròn 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo - Huỳnh Phú Sổ.

Những năm qua, nhất là năm 2021, khi dịch COVID-19 diễn biến khó lường, cùng với chính quyền địa phương, các vị trong Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh An Giang, các trị sự viên trung ương cùng toàn thể bà con theo đạo Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục đóng góp bằng những việc làm thiết thực và ý nghĩa. Qua đó, bà con Phật giáo Hòa Hảo ở 17 tỉnh, thành phố trong cả nước đã quyên góp được hơn 264 tỷ đồng (riêng tỉnh An Giang trên 179 tỷ đồng) để hỗ trợ, giúp đỡ người dân phòng, chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần cùng tỉnh An Giang và cả nước kiểm soát, khống chế dịch bệnh, ổn định đời sống nhân dân.

Kính mừng Đại lễ kỷ niệm 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo, Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang mong muốn, thời gian tới Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp, các trị sự viên cùng toàn thể đồng bào Phật giáo Hòa Hảo tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, không chủ quan, lơ là để bảo vệ sức khỏe ban thân, gia đình và cộng đồng.

Đồng thời, Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp, các trị sự viên sẽ phát huy tốt truyền thống đại đoàn kết toàn dân tộc; động viên, hướng dẫn bà con Phật giáo Hòa Hảo phát huy truyền thống, sống theo phương châm "tốt đời, đẹp đạo", hăng hái thi đua yêu nước, đoàn kết gắn bó trong cộng đồng dân cư; cùng với các tôn giáo bạn xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết  tôn giáo, chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn, xây dựng quê hương An Giang ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Ông Nguyễn Tấn Đạt, Trưởng ban Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo khẳng định: Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, Ban Phụng sự Tổ đình Đức Huỳnh giáo chủ, các trị sự viên trung ương và Ban Trị sự Phật giáo Hòa Hảo các cấp sẽ tiếp tục động viên bà con thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước và địa phương…

Được biêt, từ đầu năm đến nay, toàn đạo đã vận động, đóng góp được gần 530 tỷ đồng (riêng tỉnh An Giang hơn 185 tỷ đồng) để thực hiện công tác an sinh xã hội; trong đó, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 là trên 264 tỷ đồng,…

Đại lễ kỷ niệm 102 năm Ngày Đản sinh Đức Huỳnh giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, nhằm thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch, bảo vệ sức khỏe nhân dân, với phương châm "phòng, chống dịch bệnh là trên hết" nên Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo đã quyết định tổ chức lễ với quy mô nội bộ tại các Ban Đại diện Phật giáo Hòa Hảo tỉnh, thành phố; Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo cơ sở; nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung; cơ sở thờ tự Phật giáo Hòa Hảo.

Hồng Liên

Ảnh: Hoàng Hiệp