Ngày 06/01/2020, tại Trụ sở Chính Phủ, số 1 Hoàng Hoa Thám, Hà Nội đã diễn ra Lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020. Chương trình do Thủ tướng Chính Phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì với sự tham gia của Lãnh đạo các Bộ, Ban ngành Việt Nam và Lãnh đạo cấp cao của các nước trong khối ASEAN.

Năm 2020 có ý nghĩa quan trọng về mặt kinh tế - chính trị đối với Việt Nam khi đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN. Theo đó, Việt Nam sẽ chủ trì khoảng 300 hội nghị của ASEAN, bao gồm hai hội nghị thượng đỉnh vào tháng 4 và tháng 11/2020. Chủ đề năm Chủ tịch ASEAN 2020 là “Gắn kết và Chủ động thích ứng”.

{keywords}
 Ông Phạm Đức Long - Tổng Giám đốc VNPT (ngoài cùng bên phải) cùng tham gia bấm nút khai trương trang thông tin điện tử asean2020

Với mong muốn được đóng góp, hỗ trợ Chính Phủ thực hiện vai trò Chủ tịch năm ASEAN 2020 của Việt Nam, VNPT đã cam kết đồng hành cùng năm Chủ tịch ASEAN 2020 với tổng giá trị hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng bao gồm cung ứng dịch vụ Viễn thông - Công nghệ thông tin cho các sự kiện, hội nghị trong khuôn khổ của ASEAN 2020, và hỗ trợ chi phí trực tiếp cho công tác tổ chức, vận hành của Ban tổ chức.

Trước đó, VNPT đã được Chính phủ tin tưởng lựa chọn xây dựng và vận hành trang thông tin điện tử ASEAN 2020. Tại Lễ khởi động năm Chủ tịch ASEAN 2020, trang thông tin điện tử ASEAN 2020 (địa chỉ: asean2020.vn) đã chính thức được giới thiệu tới các đại biểu.

{keywords}
 Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT - Phạm Đức Long được Phó Thủ tướng, Chủ tịch UBQG ASEAN 2020 Phạm Bình Minh trao danh vị đơn vị tài trợ đặc biệt Năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Không chỉ cung cấp nội dung toàn diện về các hoạt động của năm ASEAN 2020, trang thông tin điện tử ASEAN 2020 còn được tích hợp để trở thành công cụ quản trị hữu ích phục vụ cho công tác quản lý đại biểu tham dự Hội nghị và tổ chức hoạt động nghiệp vụ của phóng viên báo chí trong nước và quốc tế đến tác nghiệp.

Với thế mạnh trong các dịch vụ viễn thông, CNTT đồng thời là đơn vị có kinh nghiệm triển khai dịch vụ cho các sự kiện mang tầm quốc tế như APEC 2017, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều 2019, VNPT đã sẵn sàng cho công tác hạ tầng viễn thông, đảm bảo an toàn thông tin mạng, đồng thời huy động nguồn lực tối đa nhằm đảm bảo chất lượng dịch vụ phục vụ năm ASEAN 2020.

(Nguồn VNPT)