Hàn Quốc sẽ phủ sóng 5G tại 85 thành phố vào giữa năm 2022 - 1

5G đang là xu thế chung của thế giới, và một đất nước có nền kinh tế phát triển như Hàn Quốc cũng không bỏ lỡ cơ hội này.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc, cả 4 nhà mạng lớn tại quốc gia này đều sẽ đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng 5G, như một biện pháp đầu tư để vượt qua suy thoái kinh tế do dịch Covid-19 gây ra.

Cụ thể, các nhà mạng tại Hàn Quốc sẽ chi tối đa 25,7 nghìn tỷ won (21,4 tỷ USD) cho cơ sở hạ tầng 5G quốc gia từ nay cho đến năm 2022, nhằm xây dựng “cao tốc dữ liệu” - bảo đảm kết nối nhanh và ổn định cho người dân.

Mục tiêu của Hàn Quốc là lắp đặt thiết bị và phủ sóng 5G tại 85 tỉnh, thành phố vào tháng 6/2022. Hiện tại, cơ sở hạ tầng 5G chủ yếu tập trung vào 6 thành phố lớn nhất cả nước và trên một số cao tốc. Tính đến 1/6/2020, Hàn Quốc đã có 6.34 triệu thuê bao đăng ký 5G trên cả nước.

Hàn Quốc sẽ phủ sóng 5G tại 85 thành phố vào giữa năm 2022 - 2

Mặc dù vậy, chất lượng 5G tại Hàn Quốc vẫn chưa thực sự ổn định. Cụ thể là ngay tại các khu đô thị lớn, một số thuê bao 5G sau khi đi vào thương mại hóa từ tháng 4/2019 vẫn phàn nàn bị mất sóng khi ở trong nhà hoặc tại các hệ thống tàu điện ngầm dưới lòng đất.

Để khắc phục vấn đề này, lộ trình do Bộ Khoa học và Công nghệ thông tin Hàn Quốc xác định sẽ tập trung vào cải thiện mức độ phủ sóng tại các “điểm mù” ở 6 thành phố lớn, bao gồm cửa hàng bán lẻ, trường học, thư viện, cửa hàng dưới lòng đất, tàu điện ngầm, đường cao tốc.

Tiếp đến, sang năm 2021, Hàn Quốc sẽ mở rộng kết nối 5G sang các khu dân cư đông đúc tại 85 thành phố. Cuối cùng, vào năm 2022, mạng 5G sẽ tiếp cận tiểu thương và các khu vực nông thôn.

Tại Việt Nam, các nhà mạng cũng đang chạy đua để tiến đến thương mại hóa 5G trong năm 2020. Trong đó, Việt Nam có ưu thế là đã tự nghiên cứu và sản xuất được thành công thiết bị thu phát sóng 5G, cũng như smartphone hỗ trợ 5G.

Từ đó, Bộ TT&TT định hướng Việt Nam sẽ từng bước làm chủ công nghệ 5G, và đặt lộ trình tới tháng 10/2020 sẽ chính thức tiến hành thương mại 5G bằng 100% thiết bị Việt Nam.

Theo Dantri

Ba “ông lớn” viễn thông Hàn Quốc đầu tư 21,4 tỷ USD vào mạng 5G

Ba “ông lớn” viễn thông Hàn Quốc đầu tư 21,4 tỷ USD vào mạng 5G

Ba nhà mạng lớn của Hàn Quốc là SK Telecom Co., KT Corp. và LG Uplus Corp đã đồng ý đầu tư 25.700 tỷ won (21,4 tỷ USD) để xây dựng cơ sở hạ tầng 5G trên cả nước từ nay đến năm 2022.