Elon Musk cho biết Neuralink đang phát triển công nghệ trợ giúp người rối loạn chức năng và bệnh thần kinh. Với sự trợ giúp của trí tuệ nhân tạo, công nghệ này có thể hoạt động ngay trong não bộ.

{keywords}
Elon Musk

Ông chủ của Tesla cho biết công nghệ trên đã đạt một số thành công nhất định. Thử nghiệm ban đầu được thực hiện với não khỉ. Các nhà khoa học đã có thể điều khiển máy tính bằng bộ não của khỉ.

Cấy chip vào não người là một trong nhiều dự án tham vọng của Elon Musk. Vị tỉ phú công nghệ này đang điều hành Tesla (sản xuất xe điện), SpaceX (đưa tàu vũ trụ vào không gian) và The Boring Company (hệ thống tàu điện ngầm đô thị).

Tuy nhiên, Neuralink lại đụng chạm tới nỗi lo mà Elon Musk từng nhiều lần nhắc tới trước đây: trí tuệ nhân tạo. Ông lo sợ rằng một ngày nào đó trí tuệ nhân tạo sẽ tiêu diệt nhân loại.

Nguyễn Minh (theo BI)

Fan cuồng ngồi tù vì selfie với tên lửa của Elon Musk

Fan cuồng ngồi tù vì selfie với tên lửa của Elon Musk

Một "fan cuồng" của SpaceX xâm nhập khu vực trưng bày tàu không gian Starhopper để chụp ảnh selfie. Kết quả, ông này bị bắt và có thể lĩnh án tù 6 tháng.