Hệ thống trí tuệ nhân tạo GPT-2 do công ty OpenAI của Elon Musk phát triển là một mô hình máy tính tạo ra văn bản bằng cách lọc thông tin có sẵn trên Internet. Trước đây, công nghệ được sử dụng để viết truyện và thơ.

{keywords}
Trí tuệ nhân tạo sáng tác thành công một vở kịch

Lần này, trí tuệ nhân tạo đã cố gắng viết ra toàn bộ vở kịch. Để bắt đầu quá trình tạo ra một vở kịch, các nhà nghiên cứu đã đưa một số câu đối thoại vào chương trình gợi ý. Trí thông minh nhân tạo đọc thông tin hướng dẫn và tạo ra văn bản bổ sung tới 1.000 từ.

Các nhà khoa học cho biết đôi khi họ phải can thiệp vào những gì đang xảy ra khi xuất hiện các mâu thuẫn logic hoặc thực tế.

“Điều này là do chương trình không thực sự biết nghĩa của các câu, nó chỉ nối các từ có khả năng được sử dụng với nhau”, Chad DeChant, chuyên gia trí tuệ nhân tạo tại Đại học Columbia nói.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhấn mạnh 90% văn bản do GPT-2 tạo ra cuối cùng vẫn được giữ nguyên, trong khi con người chỉ phải sửa lại khoảng 10%.

Theo Baoquocte/Sciencemag

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở người cao tuổi như thế nào?

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở người cao tuổi như thế nào?

Số lượng “người già không tổ ấm” gia tăng đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự phát triển của mô hình gia đình truyền thống.