Trung Quốc vừa đưa vào vận hành các tổ máy (lò phản ứng) đầu tiên thuộc ba nhà máy điện hạt nhân gần biên giới; gồm Phòng Thành (Fangchengjang) ở Quảng Tây với công suất mỗi lò 1000 MW, Trường Giang (Yangjang) thuộc Quảng Đông với 600 MW và Sương Giang (Changjang) trên đảo Hải Nam với 650 MW.

Gần nhất là nhà máy Phòng Thành chỉ cách Móng Cái, Quảng Ninh 50 km, cách Hà Nội dưới 500 km và nhà máy Sương Giang cách đảo Bạch Long Vĩ hơn 100km.

{keywords}

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình. (Ảnh: Lê Anh Dũng)

Trước thông tin 3 nhà máy điện hạt nhân nói trên của Trung Quốc gần biên giới Việt Nam nhất bắt đầu đi vào hoạt động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình đã lên tiếng.

{keywords}

Kế hoạch xây dựng nhà máy điện hạt nhân của Trung Quốc, nhà máy đang hoạt động (màu xanh lá cây), đang xây dựng (xanh lam) và trong kế hoạch (đỏ). Nguồn: world-nuclear.org.

Ông Lê Hải Bình phát biểu: Việc các nước xây dựng và vận hành nhà máy điện hạt nhân cần phải đảm bảo tuân thủ công ước an toàn hạt nhân cùng các quy định liên quan của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA). Ông tuyên bố: “Các nước cần bảo đảm không để ảnh hưởng an toàn và môi trường các nước láng giềng…”

Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Việt Nam nói thêm: “Việt Nam sẽ đề nghị phía Trung Quốc sớm cùng với Việt Nam xây dựng cơ chế trao đổi, thông tin thường xuyên về các dự án điện hạt nhân này".

Minh Trần