Ô tô VinFast, vệ tinh viễn thám, cánh tay robot hay thậm chí là lá nhân tạo đều là những thành tựu nổi bật của các công ty công nghệ Việt Nam nhằm theo kịp bước tiến của cuộc CMCN 4.0.

Tại Triển lãm quốc tế về Công nghiệp thông minh - Industry 4.0 Summit 2018, nhiều sản phẩm, giải pháp đã được các doanh nghiệp trong và ngoài nước giới thiệu.

Đáng chú ý trong số này là sự xuất hiện của rất nhiều những công ty công nghệ Việt Nam. Không chỉ có những tên tuổi lớn như Viettel, CMC, hay Vingroup, những tập đoàn công ty nhỏ hơn cũng mang đến rất nhiều những sản phẩm công nghệ tân tiến do chính đơn vị mình phát triển.

Đây đều là những sản phẩm công nghệ đã và đang được triển khai trên thực tiễn, góp phần vào việc thúc đẩy sự phát triển của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

{keywords}
Thu hút được nhiều sự chú ý nhất trong số các gian hàng triển lãm là khu vực trưng bày của VinFast, một công ty con của tập đoàn VinGroup. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
VinFast đã khởi công xây dựng tổ hợp sản xuất ô tô VinFast tại khu kinh tế Đình Vũ - Cát Hải (Hải Phòng). VinFast đã ký những thoả thuận liên kết với các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới như Siemens, Bosch,... Không những vậy, công ty này còn mua quyền sở hữu trí tuệ từ BMW để phát triển các dòng xe ô tô tân tiến, hiện đại. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Mục tiêu của VinFast là cho ra đời hàng loạt các dòng sản phẩm như xe máy điện, xe con 5 chỗ cao cấp, xe SUV cao cấp, xe con cỡ nhỏ, xe ô tô điện, xe bus điện và nhiều sản phẩm khác để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Cánh tay robot điều khiểu bằng cảm ứng, một sản phẩm của tập đoàn FPT. Để ra lệnh cho cánh tay robot này, người dùng chỉ cần đặt tay lên phía trên bộ cảm ứng và dùng chính cử chỉ cầm nắm của bàn tay để robot bắt chước và làm theo. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Thiết bị mô phỏng hệ thống trang trại thông minh Smart Farm của tập đoàn VNPT. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Hệ thống nắm bắt được các thông số về nhiệt độ, độ ẩm, độ PH… thông qua hàng loạt cảm biến được gắn trong khu vực trang trại. Người dùng có thể theo dõi thông tin qua màn hình smartphone, sau đó trực tiếp can thiệp từ xa dù không có mặt ở trang trại. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
VNPT cũng phát triển một hệ thống khác là Connected bus (xe bus kết nối). Đây là một trong những giải pháp nhằm phát triển hệ thống giao thông thông minh. Các cảm biến sẽ tiến hành theo dõi, kiểm đếm lượng người lên xuống và có mặt trên xe, từ đó báo lại cho tài xế hoặc người điều hành thông qua ứng dụng giám sát. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Hệ thống nhà thông minh Smart Home bao gồm các cảm biến lắp đặt khắp nơi trong căn hộ. Chỉ cần cầm trên tay một chiếc smartphone, chủ nhân ngôi nhà có thể giám sát toàn bộ hoạt động thông qua camera, bật tắt đèn hay đóng mở cửa. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Tập đoàn CMC mang đến triển lãm hệ thống camera AI cảnh báo sớm tai nạn đường sắt. Trong trường hợp phát hiện ra người, phương tiện trong phạm vi an toàn đường sắt, hệ thống sẽ ngay lập tức đưa ra cảnh báo. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
CMC cũng phát triển nhiều công nghệ liên quan đến nhận dạng. Thông qua camera an ninh công cộng, hệ thống có thể tự động nhận diện ra khuôn mặt những người đứng trước camera và đưa ra các thông tin liên quan từ những dữ liệu trên Internet. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Những chiếc loa phường kiểu mới mGateway do MobiFone phát triển. Người quản lý điều khiển việc phát thanh qua website được xây dựng trên nền tảng điện toán đám mây. Thông tin sau quá trình biên tập, kiểm duyệt sẽ được đưa lên đây, trước khi người quản lý kích hoạt việc truyền tin trên khắp địa bàn thành phố. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Lá nhân tạo, thành quả nghiên cứu của Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Lá nhân tạo rất mỏng và nhẹ. Chúng có công năng giúp phân giải nước thành khí Hidro và Oxy, từ đó tạo ra một nguồn nhiên liệu mới. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
PicoDragon và MicroDragon, NanoDragon, bộ 3 vệ tinh viễn thám được phát triển bởi Trung tâm Vũ trụ Việt Nam. PicoDragon được phóng lên không gian vào năm 2013 và đã hoàn tất sứ mệnh của mình. MicroDragon sẽ được phóng lên vũ trụ vào cuối năm nay. Theo kế hoach, NanoDragon sẽ được đưa lên không gian vào năm 2020. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Công nghệ thanh toán qua mã QR được VNPay hợp tác triển khai với nhiều ngân hàng lớn tại Việt Nam. Đây là một phần trong nhóm các giải pháp nhằm thúc đẩy việc thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Trọng Đạt 
{keywords}
Hệ thống trả lời tự động (chatbot) của Hitelli. Công nghệ này được sử dụng trong dịch vụ chăm sóc khách hàng, giúp giảm thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Cô trợ lý ảo này được kết hợp với trí thông minh nhân tạo. Hệ thống sẽ nhận diện câu hỏi của người dùng dưới dạng âm thanh, quá trình xử lý ngôn ngữ tự nhiên sinh ra câu hỏi dưới dạng văn bản (text) và sau đó đưa ra câu trả lời. Ảnh: Trọng Đạt
{keywords}
Một vị khách tham gia triển lãm đang check in tại gian hàng của Bkav. Đây là nơi trưng bày 2 mẫu điện thoại BPhone và BPhone 2 do tập đoàn này phát triển. Bkav sẽ ra mắt mẫu điện thoại tiếp theo vào cuối năm nay. Ảnh: Trọng Đạt

Trọng Đạt

Lộ diện vệ tinh “Made in Việt Nam” được phóng cuối năm 2018

Lộ diện vệ tinh “Made in Việt Nam” được phóng cuối năm 2018

Đây là loại vệ tinh viễn thám với khả năng chụp hình ảnh từ không gian, từ đó theo dõi được chất lượng nước biển ven bờ. Sản phẩm “Made in Việt Nam” này có trị giá lên tới hàng triệu USD.

Chuẩn bị phương án thay thế tần số vệ tinh Vinasat-1

Chuẩn bị phương án thay thế tần số vệ tinh Vinasat-1

Vinasat-1 là vệ tinh đầu tiên của Việt Nam được phóng lên vũ trụ năm 2008. Với thời hạn sử dụng 15 năm, vệ tinh này sẽ hoàn tất sứ mạng của mình vào năm 2023.

Robot chống cận thị mini, giúp trẻ ngồi đúng tư thế học bài

Robot chống cận thị mini, giúp trẻ ngồi đúng tư thế học bài

Ngoài khả năng chống cận thị, robot Captain Eye còn giúp phụ huynh có thể theo dõi hoạt động của trẻ và biết được trẻ có thực sự ngồi vào bàn học hay không.

Robot Sophia thả dáng với áo dài trong lần đầu đến Việt Nam

Robot Sophia thả dáng với áo dài trong lần đầu đến Việt Nam

Sophia chính là robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới. Công dân robot này cũng nổi tiếng với câu nói “tôi sẽ hủy diệt loài người”.

Công dân Robot Sophia sẽ đến Việt Nam vào ngày mai

Công dân Robot Sophia sẽ đến Việt Nam vào ngày mai

Sophia chính là robot đầu tiên được cấp quyền công dân trên thế giới. Công dân robot này cũng nổi tiếng với câu nói “tôi sẽ hủy diệt loài người”.