{keywords}
Theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc không tụ tập đông người, các cơ sở kinh doanh không cần thiết sẽ đóng cửa để phòng, chống dịch Covid-19.
{keywords}
Chỉ thị về việc hạn chế tụ tập đông người sẽ được thực hiện từ 0h ngày 28/3 cho đến hết ngày 15/4.
{keywords}
Ghi nhận của Pv. VietNamNet cho thấy, tại quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), dù mới chỉ 7h tối, nhiều cửa hàng đã lục tục đóng cửa.. 
{keywords}
Khi được hỏi, bảo vệ của cửa hàng này cho biết việc đóng cửa là bắt buộc theo yêu cầu của UBND TP Hà Nội. Nếu muốn, khách vẫn có thể vào thăm quan mua sắm, tuy nhiên cửa hàng sẽ đóng cửa hoàn toàn và chỉ mở bán online từ ngày mai. 
{keywords}
Một siêu thị điện máy lớn trên đường Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tắt gần hết đèn dù mới chỉ 7 rưỡi tối. Tại cửa siêu thị treo một tấm biển lớn thông báo sẽ tạm dừng phục vụ để phòng, chống dịch Covid-19. 
{keywords}
Một tấm biển lớn được đặt trước cửa thông báo số hotline để người dùng đặt hàng trước nếu không muốn vào siêu thị. 
{keywords}
Tại một góc phố Huế, cửa hàng di động này vẫn sáng đèn dù các cửa hàng khác xung quanh đã đóng cửa gần hết. 
{keywords}
Tại Lê Thanh Nghị - con phố tin học của Hà Nội, nhiều cửa hàng đã đóng cửa từ chập tối để thi hành lệnh cấm. 
{keywords}
Rất nhiều cửa hàng khác vẫn còn sáng đèn. Thế nhưng, cảnh tượng đìu hiu có thể nhận thấy rõ. 
{keywords}
Lác đác chỉ một vài người đến mua đồ. Cả người bán và người mua đều chỉ muốn hoàn tất thật nhanh giao dịch. 
{keywords}
Một cửa hàng di động lớn trên phố Bạch Mai (Hai Bà Trưng, Hà Nội) vẫn còn đang hoạt động. Bảo vệ của cửa hàng này cho biết ông không nhận được thông tin về việc sẽ phải đóng cửa từ ngày mai. 
{keywords}
Người đi đường ngạc nhiên khi nhân viên một siêu thị điện máy đang tất tả treo một bảng thông báo lớn.
{keywords}
Nội dung bảng thông báo cho biết, vì dịch Covid-19, khách hàng có thể liên hệ theo các số điện thoại hotline để được phục vụ ngay khi có yêu cầu. 

Bài và ảnh: Trọng Đạt