Tuyên bố của TDC được đưa ra trong bối cảnh cuộc tranh luận liên quan đến những lo ngại về vấn đề an ninh xung quanh gã khổng lồ công nghệ Trung Quốc chưa có hồi kết.

Mỹ và một số quốc gia phương Tây khác đã loại Huawei khỏi danh sách các ứng viên đấu thầu phát triển mạng 5G, do nghi ngờ tập đoàn công nghệ này có mối quan hệ chặt chẽ với chính phủ Trung Quốc.

"TDC đã chọn Ericsson để xây dựng và triển khai mạng 5G", CEO Allison Kirkby của TDC cho biết trong một tuyên bố tối thứ Hai vừa qua.

{keywords}
Logo quảng cáo của Huawei tại Kongens Nytorv ở Copenhagen. Ảnh: Asger Ladefoged / Ritzau Scanpix/ Thelocal

TDC đã không đề cập đến Huawei trong tuyên bố, dù tập đoàn công nghệ này là nhà cung cấp và trang bị mạng cho TDC từ năm 2014.

Quyết định này của TDC được đưa ra trong bối cảnh Đức đã mở phiên đấu thầu dự án phát triển mạng không dây 5G sau khi Mỹ cảnh báo có thể thu hẹp quy mô chia sẻ thông tin tình báo cũng như các thông tin nhạy cảm khác với Đức nếu Berlin cho phép Huawei tham gia triển khai dự án phát triển mạng không dây thế hệ mới 5G của nước này.

Trước đó, Mỹ cáo buộc Bắc Kinh sử dụng thiết bị mạng 5G của Huawei như con ngựa thành Troia, buộc các nhà khai thác phải cung cấp dữ liệu, nhưng Washington không đưa ra bằng chứng. Huawei đã kiên quyết phủ nhận các cáo buộc thiết bị của họ có thể được sử dụng cho hoạt động gián điệp.

TDC không tiết lộ giá trị của thỏa thuận với Ericsson, dự kiến bắt đầu từ ngày 1/4 và kéo dài đến hết năm 2023. Tập đoàn viễn thông của Đan Mạch hy vọng sẽ cung cấp mạng 5G cho người dùng vào cuối năm tới.

H.N. (theo Thelocal)

Bán thiết bị rẻ gấp 4 lần đối thủ Mỹ, Huawei vẫn khó tham gia 5G tại Ấn Độ

Bán thiết bị rẻ gấp 4 lần đối thủ Mỹ, Huawei vẫn khó tham gia 5G tại Ấn Độ

Huawei sẽ không được phép tham gia vào các dự án 5G ở khu vực biên giới nơi mà Ấn Độ có tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.