Điều này vừa được CEO Tim Cook của Apple thừa nhận trong một cuộc phỏng vấn với đài CNBC cách đây không lâu. Theo đó, cứ sau 2 đến 3 tuần, Apple lại mua lại một công ty công nghệ mới nổi. Trong vòng 6 tháng trở lại đây, khoảng từ 20-25 công ty đã trở thành một phần của Táo khuyết.

{keywords}
CEO Tim Cook của Apple. 

Cứ sau một khoảng thời gian nhất định, Táo khuyết lại dạo quanh thị trường để tìm kiếm các doanh nghiệp tiềm năng và mua lại chúng. Tần xuất mua bán liên tục của Apple khiến không ít người liên tưởng đến việc mua hàng trong siêu thị.

Sở dĩ Apple có thể mua sắm mạnh tay như vậy bởi túi tiền không đáy của gã khổng lồ này. Apple hiện đang nắm trong tay 225,4 tỷ USD tiền mặt, đủ để hãng này có thể giải quyết tới 50 trường hợp như vụ kiện cáo mới đây với Qualcomm.

Tuấn Nghĩa (Theo TheVerge)