Sau phiên giao dịch đầu tuần, ngày 7/1 (giờ Mỹ), cổ phiếu Amazon tăng lên 1.629,51 USD, tăng 3,44% so với phiên giao dịch trước đó và trở thành công ty niêm yết có vốn hóa thị trường lớn nhất thế giới với 796,78 tỷ USD.

Mức tăng này của Amazon vượt qua Microsoft với 783,57 tỷ USD và 701,99 tỷ USD của Apple.

Theo dự đoán của Pivotal Research, cổ phiếu Amazon sẽ còn tiếp tục tăng trong thời gian tới và có thể đạt ngưỡng 1.920 USD vào cuối năm 2019. Điều này sẽ biến Amazon trở thành công ty nghìn tỷ USD.

{keywords}
Amazon tiến gần đến cột mốc công ty nghìn tỷ USD

Năm nay, nhóm cổ phiếu các công ty công nghệ bao gồm Facebook, Apple, Netflix và Alphabet (công ty mẹ của Google) hoạt động kém hơn năm ngoái.

Apple được dự báo là khó trở lại ngôi dẫn đầu trong thời gian tới, do những lo ngại của nhà đầu tư vào mức độ tăng trưởng của Táo khuyết thời gian gần đây. Tuần trước, CEO Tim Cook hạ dự báo doanh thu từ mức 89 - 93 tỷ USD xuống 84 tỷ USD đã đẩy cổ phiếu Apple lao dốc gần 10%.

Năm 2018 cũng được coi là năm tệ hại đối với Facebook khi mạng xã hội lớn nhất hành tinh liên tục bị vướng vào các scandal làm lộ thông tin người dùng. Cổ phiếu Facebook giảm 25% trong vòng một năm, vốn hóa thị trường giảm mạnh xuống còn 396,50 tỷ USD. Dự báo năm 2019 tình hình của Facebook vẫn chưa thể sáng sủa hơn.

Khả năng bám đuổi Amazon sẽ là Microsoft và Google - Alphabet, trong khi Apple dường như đã hụt hơi kể từ khi để mất vị trí công ty nghìn tỷ USD hồi đầu tháng 11/2018.

H.N. (tổng hợp)