Một quan chức cao cấp của Nhà Trắng vừa bị sa thải vì trót tiết lộ Tổng thống Donald Trump dùng chiếc điện thoại Android cũ tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thông tin.

{keywords}

Tháng trước, thông tin ông Trump dùng chiếc Galaxy S3 sản xuất từ năm 2012 đã làm giới chuyên gia bảo mật và các phụ tá của ông cực kỳ lo ngại. 

Họ đã phản đối điều này vì nó có thể gây ra những hậu quả vô cùng nghiêm trọng về thông tin, không chỉ cá nhân tổng thống mà còn là an ninh của cả nước Mỹ. 

Người tiết lộ Trump sử dụng chiếc Galaxy S3 cũ không ai khác chính là Cory Louie, giám đốc an ninh thông tin (CISO) của Nhà Trắng. Cory Louie vừa bị cho thôi việc vì thông tin này.  

Cory Louie được cựu Tổng thống Obama đề cử năm 2015. Hiện chưa rõ ai sẽ thay thế Louie. Nhà Trắng chưa đưa ra bất cứ tuyên bố hoặc bình luận nào về vai trò cũng như tại sao Louie không còn giữ chức vụ cũ. 

CISO có vai trò rất quan trọng, chịu trách nhiệm về “an ninh của cả mạng lưới nội bộ, hệ thống liên lạc, thiết bị và dữ liệu của Nhà Trắng”. 

Nguyễn Minh (theo BGR)