Xem trên ứng dụng Google Earth thấy phần lớn Đèo Tuyết thuộc Himalayas bị hiển thị bôi đen. Liệu đây có phải là nơi che giấu UFO?

{keywords}

Hố đen dưới hồ Aksai Chin.

Kangtega, còn được gọi là Đèo Tuyết, là đỉnh núi chính cao 6.782 m thuộc dãy núi Himalayas ở Nepal.

Xem trên ứng dụng Google Earth thấy phần lớn của Đèo Tuyết bị hiển thị bôi đen. Một số người cho rằng do trục trặc hệ thống nhưng thực sự không ai biết lý do tại sao phần này của Đèo Tuyết bị ẩn đi.

{keywords}

Phần Google Earth bôi đen

Nhìn gần hơn chúng ta thấy phần Đèo Tuyết bị hiển thị bôi đen nằm trùng với khu vực hẻm núi Kongka La, hồ Ladakh, hồ Lazai và hồ Aksai Chin.

{keywords}

Vị trí phần bị bôi đen trong địa hình tổng thể.

Mọi sự kỳ lạ đều có thể xảy ra ở khu vực này. Một số người kể rằng đã thấy hiện tượng lạ, vật thể lạ đi ra từ núi cao rất khó tiếp cận và UFO cất cánh bay lên từ mặt đất ở những địa danh này.

{keywords}

UFO và hững hiện tượng lạ từng thấy trong khu vực.

Hồ Aksai Chin nằm cách hẻm núi Kongka La 112.65km là một địa điểm bí ẩn. Dưới đáy hồ là hố đen rất lớn có thể được nối đến căn cứ bí mật nào đó dưới hồ.

Do đó người ta đặt ra nghi vấn phần Đèo Tuyết bị hiển thị bôi đen trên Google Earth là căn cứ UFO hay căn cứ quân sự bí mật, hoặc cơ sở kỹ thuật bí ẩn.

Khám phá ra được phần Đèo Tuyết bị bôi đen thì chúng ta sẽ biết rõ hơn về UFO bí ẩn trên dãy núi Himalaya.

Theo Trí thức trẻ/UFO Sightings Hotspot

XEM CÁC TIN CÔNG NGHỆ MỚI NHẤT: