Theo Reuters, trong phiên giao dịch ngày 8/3 (giờ Mỹ), giá cổ phiếu Tesla lao dốc 6,5%. Như vậy, tính trong ba tuần qua, giá cổ phiếu hãng xe điện của tỷ phú Elon Musk đã bay hơi tới 20%.

Trước đó, thị trường rúng động ngày 4/3 khi nhà đầu tư Ron Baron tiết lộ ông bán tới 1,8 triệu cổ phiếu Tesla để "quản lý rủi ro". Ngay lập tức, giá cổ phiếu Teslao lao dốc 8%. Trước đây, ông Baron từng dự báo giá mỗi cổ phiếu Tesla có thể tăng lên đến 2.000 USD.

Giá cổ phiếu lao dốc khiến định giá của Tesla bốc hơi hơn 277 tỷ USD chỉ trong một tháng qua. Hiện tổng giá trị vốn hóa của hãng xe điện này đang ở mức 540 tỷ USD. Ở thời điểm đỉnh cao cuối tháng 1, định giá Tesla đạt đến 849 tỷ USD.

Giới quan sát nhận định cú đòn nặng nhất giáng vào cổ phiếu Tesla là việc Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell dự báo lạm phát sẽ tăng khi nền kinh tế lớn nhất thế giới phục hồi nhờ gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ USD của chính quyền Tổng thống Joe Biden.

co phieu tesla giam anh 1

Giá cổ phiếu Tesla lao dốc, Elon Musk mất ngôi người giàu nhất thế giới. Ảnh: CNBC.

Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng, đồng thời các diễn biến tích cực của nền kinh tế đã kích thích giới đầu tư rút tiền từ ngành công nghệ để đổ vào các ngành kinh tế truyền thống.

"Thời gian qua, các nhà đầu tư nhảy bổ vào phiếu Tesla, đẩy giá từ 40 USD lên 900 USD. Giá tăng quá nhanh thì cũng sẽ giảm cực nhanh", Reuters dẫn lời nhà phân tích Craig Irwin của hãng tư vấn Roth Capital Partners giải thích.

Ngoài ra, ngành công nghiệp ôtô toàn cầu đang phải đối mặt với vấn đề nguồn cung chip cạn kiệt. Các công ty lớn buộc phải cắt giảm quy mô sản xuất. Cuối tháng 2, tỷ phú Elon Musk cho biết nhà máy của Tesla ở Fremont, California (Mỹ) phải tạm đóng cửa 2 ngày vì thiếu linh kiện.

Elon Musk sở hữu 22% cổ phần Tesla, do đó tổng tài sản của ông lao dốc khi giá cổ phiếu công ty sụt giảm. Theo Bloomberg Billionaires Index, Elon Musk đã mất ngôi vị người giàu nhất thế giới khi tổng tài sản "chỉ" còn lại 149 tỷ USD.

CEO Amazon trở lại với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng Bloomberg Billionaires Index với 174 tỷ USD. Nhà sáng lập Microsoft Bill Gates vẫn đứng thứ ba với 136 tỷ USD.

Theo Zing/Reuters

Tesla đang "gặp họa" tại thị trường Trung Quốc

Tesla đang "gặp họa" tại thị trường Trung Quốc

Đầu năm 2021, các cơ quan quản lý Trung Quốc đã báo cáo sự gia tăng bất thường các khiếu nại của khách hàng về vấn đề chất lượng xe của Tesla.