Lại dấy lên tin đồn Trái Đất chìm trong bóng tối 15 ngày từ 15/11 đến 29/11.

Theo cổng thông tin HNGN.com, mới đây rộ lên tin đồn rằng Trái đất sẽ rơi vào bóng tối trong 15 ngày cuối tháng 11/2016, tương tự như hồi năm 2015. Tuy nhiên, đó chỉ là tin đồn và không hoàn toàn đúng sự thật, mọi thứ vẫn bình yên, duy chỉ có khả năng nhiệt độ nóng lên chút ít.

{keywords} 

Trước đó, ông Charles Bolden, Cơ quan hàng không, vũ trụ Mỹ NASA, đã đưa ra lời cảnh báo trong một bản báo cáo đăng tải trên trang The Bored Mind. Theo đó, Trái đất sẽ rơi vào bóng tối bắt đầu từ 3 giờ sáng ngày 15/11 kéo dài đến 16 giờ 45 phút ngày 29/11.

Hiện tượng bóng tối xảy ra do tác động lực hút giữa hai hành tinh lớn trong hệ mặt trời là sao Kim và sao Mộc. Khi đi qua sao Mộc từ phía tây nam, sao Kim sẽ sáng hơn gấp mười lần thông thường,  dẫn tới sự nóng lên của khí gas trên sao Mộc, thải ra lượng lớn khí hydro vào không gian.

Các chất tiếp xúc với Mặt trời sẽ gây những vụ nổ trên bề mặt, làm tăng nhiệt độ lên đến 9.000 độ C. Phản ứng dẫn đến việc Mặt trời có màu xanh nhạt, không đỏ rực như bình thường và trạng thái này sẽ diễn ra khoảng hai tuần. Do đó, Trái đất sẽ không được chiếu sáng.

Tuy nhiên, chuyện Trái Đất chìm trong bóng tối sẽ không xảy ra, đó chỉ là tin đồn. Sự việc trên chỉ có thể dẫn đến khả năng nhiệt độ nóng lên chút ít.

Cách đây 2 năm, hồi tháng 12/2014, trên các trang mạng xã hội Facebook và Twitter đã lan truyền tin cho rằng Trái đất sẽ chìm trong bóng tối 6 ngày trong tháng 12 do bão Mặt trời.

Ngay sau đó tạp chí uy tín The Independent (Anh) đã nhanh chóng lên tiếng bác bỏ hoàn toàn những thông tin trên.

Theo Infonet

XEM THÊM