Trong tương lai, có thể sử dụng năng lượng mặt trời để làm đầy pin cho các thiết bị mà không cần thông qua các tấm pin mặt trời truyền thống nữa.

Liliputing đưa tin, Các nhà nghiên cứu tại Đại học Kogakuin, Nhật Bản đang nghiên cứu một loại pin lithium-ion trong suốt có thể được sạc bằng ánh sáng mặt trời (dựa trên công nghệ pin lithium-ion hiện tại).

Tại sự kiện Innovation Japan 2015, Giáo sư Mitsunobu Sato, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết họ đang đặt mục tiêu tạo ra một công nghệ gọi là "smart window" (cửa sổ thông minh).

{keywords}
Pin năng lượng mặt trời sử dụng công nghệ mới, trong suốt.

Năm 2011, các nhà nghiên cứu Stanford đã phát triển công nghệ pin linh hoạt trong suốt sử dụng các điện cực nhỏ như những tế bào và nhóm nghiên cứu của Đại học Kogakuin đã tiếp tục cải tiến công nghệ này, bằng cách thay đổi cấu trúc hóa học của các điện cực để chúng có thể nạp được năng lượng dưới điều kiện ánh sáng mặt trời trực tiếp.

Công nghệ "smart window" có thể được dùng để thay thế màn hình thủy tin trên smartphone hiện nay hay thậm chí là thay thế cho lớp vỏ bên ngoài của điện thoại. Nếu điều này trở thành hiện thực, bạn có thể thoải máy nhắn tin hay lên Twitter trong khi thiết bị của mình vẫn đang sạc năng lượng từ ánh sáng mặt trời.

{keywords}
Một mẫu smartphone tự sạc bằng năng lượng mặt trời của Kyocera giới thiệu tại MWC hồi đầu năm.

Tuy nhiên, giống như công nghệ pin trong suốt thế hệ đầu, loại pin năng lượng mặt trời mới này vẫn đang trong quá trình phát triển và chưa có gì chắc chắn chúng sẽ được đưa vào sử dụng trong thực tế.

Theo Baodatviet