Control Center (trung tâm điều khiển) trên iOS đã được người dùng chào đón nhiệt liệt kể từ khi ra mắt vào năm 2013 trên iOS 8, tuy nhiên, nếu Apple muốn tìm kiếm ý tưởng để nâng cấp các tính năng của "trung tâm" này, họ nên tham khảo ý tưởng của Sam Beckett.

Nhà thiết kế người Anh mới đây vừa tung ra một video giới thiệu ý tưởng về những tính năng mới của Control Center trên phiên bản iOS 10 mà Apple dự kiến sẽ ra mắt trong thời gian tới đây.

Điểm đặc biệt của ý tưởng này chính là tính năng 3D Touch đặc trưng của iPhone 6S được mang vào Control Center. Chẳng hạn, bạn có thể chạm vào icon Wi-Fi để lựa chọn mạng wifi muốn sử dụng từ bảng lựa chọn nhỏ "nổi" ngay trên màn hình mà không cần vào hẳn phần cài đặt của Wi-Fi như trước.

Ý tưởng mới cũng mang đến cho Control Center nhiều tính năng thú vị, chẳng hạn như bạn có thể sắp xếp các icon cài đặt theo thứ tự bạn thích hoặc thay thế một icon cài đặt Apple đặt sẵn bằng một cài đặt khác cần thiết hơn.

Trên thực tế, việc sắp xếp các icon cài đặt trên trung tâm điều khiển không có gì mới. Hầu hết các máy Android đều có tính năng này. Tuy nhiên, với Control Center của iOS thì các icon cài đặt được Apple "gắn chết" và người dùng không thể thay đổi vị trí được.

Do vậy, những ý tưởng của Beckett thực tế không "điên rồ" một chút nào, ngược lại nó hoàn toàn khả thi. Điều quan trọng là Apple có muốn thực hiện những điều này hay không mà thôi.

Hà Phương (Theo The Verge)

XEM CÁC TIN CÔNG NGHỆ KHÁC