Đã có xe hơi không người lái, sắp tới người dân quốc đảo này sẽ được lựa chọn phương tiện công cộng xe buýt không người lái.

Đó là kết quả hợp tác giữa Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) và CleanTech Park, công viên sinh thái-kinh doanh chuyên khuyến khích áp dụng công nghệ sạch. Trước đây, bộ đôi này cũng hợp tác với nhau để phát triển loại hình xe hơi không người lái.

{keywords} 

Với xe buýt không người lái, trong giai đoạn đầu sẽ có hai chiếc được thử nghiệm. Đó là dạng xe buýt điện lai có chiều dài tới 12m. Xe sẽ được gắn cảm biến thông minh và phần mềm điều khiển để di chuyển qua các con phố đông đúc.

Ban đầu, buýt không người lái sẽ phục vụ khách trong lộ trình từ NTU tới CleanTech Park và ngược lại. Mỗi xe chứa được 80 khách giúp cung cấp lựa chọn đi lại thuận tiện cho người dân ngoài phương tiện tàu điện MRT đang rất phổ biến hiện nay tại Singapore.

Chương trình thử nghiệm trên do đích thân Cơ quan Vận tải Đường Bộ Singapore (LTA) quản lý, kết hợp với NTU. Kết quả triển khai sẽ được đội ngũ của LTA và Google, vốn rất nổi tiếng với công nghệ xe hơi không người lái, phân tích.

Dựa trên phản hồi thử nghiệm, LTA sẽ cân nhắc việc có nên mở rộng phạm vi hoạt động của hệ thống buýt tự động này ra toàn quốc đảo hay không.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)