iPhone 2018 sẽ những chiếc điện thoại iPhone sặc sỡ nhất của Apple từ trước đến nay.

Báo cáo mới từ Makotakara cho biết, iPhone 2018 bản 6.1 inch sẽ ra mắt với 6 màu sắc khác nhau. Những phiên bản này bao gồm trắng, đen, vàng ánh kim (Flash Yellow), cam sáng (Bright Orange), xanh điện tử (Electronic Blue) và Nâu sẫm (Taupe). Tên gọi của các phiên bản được dịch từ tiếng Nhật. Do vậy, tên tiếng Anh của chúng có thể sẽ thay đổi đôi chút.

{keywords}
Sẽ có rất nhiều màu sắc được Apple sử dụng trên iPhone 2018.

Mặc dù vậy, theo thông tin được chia sẻ trước đó bởi Ming-Chi Kuo, nhà phân tích này dự đoán rằng iPhone sẽ có 5 màu gồm xanh lam, đỏ, cam, xám và trắng. Như vậy, nếu tổng hợp 2 báo cáo, có thể thấy điểm chung là sự xuất hiện của 3 màu cam, trắng và xanh lam.

Những phiên bản màu sắc mới của iPhone cho thấy sự thay đổi trong quan điểm của đội ngũ thiết kế Apple. Trước đó, chỉ có chiếc điện thoại vỏ nhựa iPhone 5C mới có màu sắc đa dạng đến như vậy.

Tuấn Nghĩa (Theo GSMarena)

Không muốn điện thoại "đột tử", hãy tránh xa iPhone lock và hàng cũ

Không muốn điện thoại "đột tử", hãy tránh xa iPhone lock và hàng cũ

Chỉ sau vài thao tác đơn giản, những chiếc iPhone bản lock đã bị phù phép trở thành hàng quốc tế. Tuy nhiên, chúng cũng có thể bị lăn ra "đột tử" bất cứ lúc nào.

Cách biến iPhone lock thành iPhone bản quốc tế không cần SIM ghép

Cách biến iPhone lock thành iPhone bản quốc tế không cần SIM ghép

Chỉ với một đoạn mã ICCID đơn giản, những chiếc iPhone lock sẽ trở thành iPhone bản quốc tế trong nháy mắt.

iPhone khóa mạng 'hô biến' thành máy quốc tế, không cần SIM ghép ở Việt Nam

iPhone khóa mạng 'hô biến' thành máy quốc tế, không cần SIM ghép ở Việt Nam

Đây là lần đầu người dùng iPhone khóa mạng có thể sử dụng máy mà không cần dùng đến SIM ghép chỉ bằng một đoạn code. Tuy nhiên, lỗi này có thể được Apple sớm sửa.

Apple lại bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế độc quyền trên iPhone

Apple lại bị kiện vì vi phạm bằng sáng chế độc quyền trên iPhone

Vụ kiện liên quan đến công nghệ hàn không chì trên iPhone vốn đã được một công ty ở Singapore đăng ký quyền sở hữu từ rất lâu trước đó.