Google đã đình chỉ việc hợp tác kinh doanh với Huawei, bao gồm việc chuyển giao các sản phẩm phần cứng và phần mềm, chỉ ngoại trừ duy nhất các sản phẩm được bảo vệ bởi giấy phép nguồn mở.

Sau Google, một loạt các công ty công nghệ Mỹ như Intel, Qualcomm và Broadcom cũng đã hưởng ứng lời kêu gọi của chính phủ Mỹ và cắt đứt mối quan hệ làm ăn với công ty Trung Quốc. 

{keywords}
Huawei mới đây đã đưa ra thông báo trấn an người sử dụng 2 dòng sản phẩm mang thương hiệu Huawei và Honor của hãng này. 

Trước động thái này, trong một thông báo mới đây, Huawei đã khẳng định những đóng góp của mình đối với sự phát triển của hệ điều hành Android. Trong lúc nhiều nhà sản xuất phải thu hẹp về quy mô, trong những năm gần đây , doanh số smartphone của Huawei luôn phát triển với tốc độ 2 con số.

Huawei cũng trấn an với các khách hàng sử dụng 2 dòng sản phẩm Huawei và Honor rằng họ sẽ tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật, cùng với đó là các dịch vụ hậu mãi. Lời hứa hẹn này cũng được dành cho những thiết bị của hãng đang trong quá trình vận chuyển hay còn đang tồn kho tại các hệ thống cửa hàng.

Bên cạnh đó, hãng này cam kết sẽ xây dựng một hệ sinh thái các sản phẩm phần mềm an toàn và bền vững, nhằm cung cấp các trải nghiệm tốt nhất cho người tiêu dùng.

Theo TheVerge, Google cho biết chủ sở hữu điện thoại Huawei sẽ được giữ quyền truy cập vào chợ ứng dụng Google Play và tiếp tục có thể cập nhật ứng dụng của họ. Tuy nhiên, họ sẽ không thể cài đặt các bản cập nhật tiếp theo của hệ điều hành Android.

Để giải quyết vấn đề này, người sử dụng điện thoại Huawei và Honor sẽ phải chờ đợi vụ tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc được giải quyết. Đây vốn là nguyên nhân dẫn đến những căng thẳng leo thang giữa Trung Quốc và Mỹ thời gian qua, hậu quả là Huawei đã bị đưa vào danh sách đen bởi chính phủ Mỹ.

Tuấn Nghĩa (Theo TheVerge)