Huawei đã kiếm được 32,2 tỷ USD doanh thu trong Quý 2 năm 2019. Đáng chú ý khi doanh thu của nhà sản xuất này tăng tới 23% so với quý trước đó, bất chấp những căng thẳng trong cuộc xung đột kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc. 

Trong 6 tháng đầu năm 2019, tổng doanh thu của Huawei là 58,3 tỷ USD. Trong đó, biên lợi nhuận ròng chiếm 8,7%, đạt mức 5 tỷ USD. Khách hàng doanh nghiệp của Huawei mang về 21,1 tỷ USD, chiếm 55% tổng mức doanh thu mà công ty này kiếm được. 

{keywords}
Việc doanh số điện thoại Huawei tăng mạnh trong quý vừa qua vượt ra ngoài dự đoán của giới phân tích. 

Những con số thống kê cho thấy, Huawei đã bán được 118 triệu chiếc điện thoại thông minh trong nửa đầu năm 2019. Tốc độ tăng trưởng về doanh số điện thoại Huawei đạt mức 24%, ở mức tương đương với tốc độ tăng trưởng doanh thu của hãng. 

Trong một tuyên bố, ông Liang Hua - Chủ tịch Huawei Technology cho biết, doanh thu của hãng này đã tăng mạnh trong suốt tháng 5 của năm nay. Huawei vẫn đạt được mục tiêu tăng trưởng đề ra dù bị đưa vào danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ. Điều đó không có nghĩa là Huawei không gặp khó khăn, sự cố này sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng của chúng tôi trong ngắn hạn, Liang Hua nói. 

Huawei không thường xuyên phát hành các bản báo cáo tài chính của mình. Bởi vậy, những số liệu vừa được công bố trên đây là một trong những dịp hiếm hoi công ty này công khai tình hình hoạt động trước công chúng. 

Các số liệu cũng chỉ ra sự áp đảo của Huawei tại thị trường di động Trung Quốc. Về mặt tổng thể, thị trường smartphone Trung Quốc trong Quý 2 đã giảm 6%. Tuy nhiên với Huawei, hãng này lại được đạt thành công lớn khi nâng mức thị phần từ 31% lên 38% tại Trung Quốc. Trong khi đó, các đối thủ của hãng này như Xiaomi, Oppo, Vivo Apple đều trải qua mức sụt giảm lên tới 2 con số tại thị trường Trung Quốc. 

Tuấn Nghĩa (Theo TheVerge)