Bphone B86 là mẫu smartphone đầu tiên có tính năng chụp ảnh dưới nước?

Mới đây CEO Bkav - ông Nguyễn Tử Quảng đã có phát ngôn gây sốc khi đưa ra tuyên bố Bphone B86 là smartphone đầu tiên trên thế giới chính thức có tính năng chụp ảnh, quay phim dưới nước.

Tuyên bố này gây nhiều ngạc nhiên bởi nhiều mẫu điện thoại của các nhà sản xuất như Apple, Samsung, Sony hay Huawei cũng có thể chụp ảnh dưới nước. Thậm chí, ngay cả mẫu Bphone ra mắt năm 2017 của chính Bkav cũng đã có khả năng này. 

Tuy vậy, lý giải cho tuyên bố của mình, ông Quảng cho rằng, chưa có thiết bị nào có thể chính thức trang bị tính năng chụp ảnh, quay phim dưới nước một cách đầy đủ.

{keywords}
Ông Nguyễn Tử Quảng đã có phát ngôn gây sốc khi đưa ra tuyên bố Bphone B86 là smartphone đầu tiên trên thế giới chính thức có tính năng chụp ảnh, quay phim dưới nước.

“Khi điện thoại ngâm trong nước, cảm ứng màn hình sẽ không hoạt động nữa, nó sẽ bị "loạn". Trong khi các thao tác với camera phần lớn là chạm trên màn hình. Một số hãng dùng phím bấm để thao tác, nhưng nó không đủ thay thế cho các tác vụ chạm màn hình nêu trên”, ông Quảng nói.

Chia sẻ thêm, ông Quảng cho rằng: “Với các điện thoại khác, người dùng sẽ phải đưa máy lên khỏi mặt nước để chuyển chế độ chụp hình hoặc chuyển đổi cam trước, sau, thậm chí phải tìm cách lau khô màn hình sau đó mới có thể thao tác. Như vậy khó có thể tạo ra những bức ảnh hay những clip quay dưới nước chất lượng như với Bphone.”, vị CEO đã có 10 năm nghiên cứu smartphone này cho biết.

{keywords}
Mẫu điện thoại Bphone B86 của Bkav. Ảnh: Trọng Đạt

Theo CEO của Bkav, với Bphone B86 thì khác, các kỹ sư đã sáng tạo ra hệ thống điều khiển sử dụng chính camera trước, sau và cảm biến ánh sáng tiệm cận để thay thế hoàn toàn các tác vụ chạm màn hình. 

Cụ thể, Bphone B86 sẽ sử dụng cảm biến thay cho các phím bấm. Người dùng Bphone B86 sẽ che cảm biến trước để chuyển camera, che camera sau để thoát, che camera trước để chụp và giữ camera trước để quay.

Kết quả là người dùng Bphone B86 có thể thực hiện mọi thao tác chụp ảnh, quay phim, chuyển đổi camera một cách đầy đủ, thoải mái ngay dưới nước. Điều này là không thể với các điện thoại khác, ông Quảng khẳng định. 

Tranh cãi về tuyên bố của người đứng đầu Bkav

Ngay sau tuyên bố trên, nhiều tranh cãi đã nổ ra giữa các fan và antin fan của dòng sản phẩm này. Bên cạnh những ý kiến ủng hộ và cảm thấy tự hào về Bphone B86, nhiều người cho rằng tuyên bố tự nhận Bphone B86 là mẫu smartphone đầu tiên có tính năng chụp ảnh dưới nước của người đứng đầu Bkav có phần không ổn. 

Theo reviewer Đinh Xuân - những chiếc Galaxy Note 9 của Samsung đã có thể dùng bút S-Pen để quay chụp từ xa. Tính năng này cũng có thể sử dụng để chuyển đổi các chế độ quay, chụp dưới nước. Do vậy, nếu bảo Bphone 86 là mẫu điện thoại đầu tiên có tính năng này sẽ không đủ sức thuyết phục.

{keywords}
Trước Bphone B86, nhiều nhà sản xuất từng tung ra các mẫu điện thoại có thể chụp ảnh, thậm chí nhận cuộc gọi khi ở dưới nước. 

Thực tế cho thấy, nhiều nhà sản xuất trên thế giới đã giới thiệu, thậm chí đưa vào quảng cáo tính năng chống nước trên điện thoại của mình từ năm 2017. Kể cả không nói cụ thể khả năng chụp ảnh dưới nước là 1 tính năng, người dùng khi mua và sử dụng những mẫu máy chống nước như Galaxy A5, Galaxy A7, iPhone 8 Plus,... đều sẽ coi đây như một tính năng của máy.

Vấn đề chung của những chiếc điện thoại chống nước là chưa có nhà sản xuất nào trên thế giới đứng ra nhận bảo hành khi chẳng may máy bị vào nước. Nguyên nhân là bởi lớp keo hoặc gioăng chống nước nước của máy có thể bị hư hại do tác động của thời gian, nhiệt độ, môi trường. 

Đến một lúc nào đó, những chiếc điện thoại sẽ tự mất đi khả năng chống nước. Không ai biết được chính xác thời điểm đó. Cũng vì thế, không nhà sản xuất nào dám lên tiếng nhận bảo hành cho khả năng chống nước trên sản phẩm của mình. 

{keywords}
Chính vì Bphone B86 không được bảo hành khi vào nước, nhiều người sử dụng vẫn rất rụt rè không dám nhúng máy xuống nước dù nhà sản xuất tuyên bố chụp ảnh dưới nước là một tính năng của mẫu điện thoại này. Ảnh: Trọng Đạt

Theo anh Lê Đức Công (Hà Nội) - một người từng sử dụng Bphone B86s, khi đem vấn đề bảo hành lỗi vào nước ra hỏi nhân viên chăm sóc khách hàng Bkav, người này cho biết, hãng không khuyến khích và cũng không nhận bảo hành đối với trường hợp này. 

Như vậy, cũng giống như các nhà sản xuất khác, Bkav không thể giải quyết vấn đề bảo hành của máy khi vào nước. 

Nhiều người sử dụng cho rằng, nếu chính thức công nhận khả năng chụp ảnh dưới như một tính năng, Bkav nên công khai khẳng định sẽ bảo hành cho máy khi chẳng may bị vào nước. Có như vậy, Bphone B86 mới thực sự là mẫu smartphone đầu tiên có tính năng chụp ảnh dưới nước như lời CEO Nguyễn Tử Quảng đã “quảng cáo".

Trọng Đạt