Ngày 29/11, tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã chủ trì hội nghị triển khai các quyết định về công tác cán bộ.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định bổ nhiệm lại cán bộ cho Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT Đỗ Quý Vũ.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT bổ nhiệm lại có thời hạn cho ông Đỗ Quý Vũ giữ chức Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT thuộc Bộ. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 16/9/2021.

Cùng với đó, quyết định của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc biệt phái ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT về công tác tại UBND tỉnh Yên Bái để phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Yên Bái, cũng đã được trao. Quyết định biệt phái ông Hoàng Minh Tiến có hiệu lực từ ngày ký, ngày 26/11/2021, với thời gian biệt phái không quá 2 năm.

{keywords}
Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng trao quyết định biệt phái cho ông Hoàng Minh Tiến, Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT.

Ông Hoàng Minh Tiến sinh năm 1984, từng công tác tại Bộ TT&TT từ năm 2008 đến năm 2010, sau đó chuyển sang công tác tại Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, chuyên trách về lĩnh vực CNTT và theo dõi Bộ TT&TT. Ngày 15/12/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT đã có quyết định tiếp nhận và bổ nhiệm có thời hạn ông Hoàng Minh Tiến, khi đó là chuyên viên Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ, giữ chức Phó Cục trưởng Cục ATTT, Bộ TT&TT.

Phát biểu tại hội nghị công tác cán bộ ngày 29/11, 2 cán bộ nhận quyết định biệt phái và bổ nhiệm lại đều bày tỏ sự cảm ơn Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ TT&TT đã tin tưởng giao các trọng trách và khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực, phấn đấu để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng chúc mừng 2 cán bộ được Bộ trưởng quyết định biệt phái, bổ nhiệm lại.

Với Phó Viện trưởng Viện Chiến lược TT&TT Đỗ Quý Vũ, Thứ trưởng đánh giá cao những nỗ lực của ông Đỗ Quý Vũ thời gian qua và tin tưởng rằng ông sẽ tiếp tục phấn đấu, đạt được những kết quả công tác tốt trong thời gian tới.

Đối với ông Hoàng Minh Tiến, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng kỳ vọng tới đây ở vị trí Giám đốc Sở TT&TT Yên Bái, ông Tiến sẽ giúp lãnh đạo tỉnh giải quyết được nhiều vấn đề liên quan đến chuyển đổi số, CNTT, ATTT. Ông Hoàng Minh Tiến sẽ báo cáo về Bộ TT&TT kết quả công tác hàng tháng, hàng quý và sau một năm cần có những kết quả mang tính đột phá. “Bộ TT&TT cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các cán bộ của mình để họ hoàn thành nhiệm vụ, trọng trách được giao”, Thứ trưởng Nguyễn Huy Dũng nhấn mạnh.

Trước ông Hoàng Minh Tiến, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Mạnh Hùng đã có quyết định biệt phái 5 cán bộ về công tác tại các cơ quan và địa phương, để hỗ trợ các đơn vị, địa phương trong thực hiện chuyển đổi số, phát triển Chính phủ/ chính quyền điện tử, kinh tế số, xã hội số.

Cụ thể, 5 cán bộ đã được Bộ trưởng Bộ TT&TT biệt phái về các cơ quan, địa phương công tác gồm có: ông Lã Hoàng Trung, Giám đốc Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC) được biệt phái về công tác tại UBND tỉnh Hậu Giang để giữ chức Giám đốc Sở TT&TT Hậu Giang; Ông Phạm Quang Hiếu, Phó Giám đốc NEAC biệt phái về công tác tại UBND tỉnh Thái Nguyên để đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở TT&TT Thái Nguyên;

Ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục ATTT được biệt phái về công tác tại UBND tỉnh Lạng Sơn để giữ chức Giám đốc Sở TT&TT; ông Lê Văn Tuấn, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông được biệt phái về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để giữ chức vụ Giám đốc Sở TT&TT; ông Lê Anh Tuấn, cán bộ Cục Tin học hóa được biệt phái đến công tác tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Vân Anh

Biệt phái  một cục phó làm Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn

Biệt phái một cục phó làm Giám đốc Sở TT&TT Lạng Sơn

Bộ TT&TT vừa công bố và trao quyết định biệt phái ông Nguyễn Khắc Lịch, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin (ATTT) về công tác tại UBND tỉnh Lạng Sơn để phân công đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Sở TT&TT của tỉnh này.