Galaxy Note 7 không phải là sản phẩm đầu tiên bị Samsung triệu hồi. Trước đó từng có rất nhiều đợt thu hồi sản phẩm khác, chủ yếu là những sản phẩm có vấn đề về chất lượng.

Cụ thể, năm 2013 Samsung đã thu hồi 184.000 chiếc lò vi sóng ở Mỹ. Năm 2007, tiếp tục thu hồi 20 ngàn chiếc máy giặt tại Hàn Quốc.

{keywords} 

Cũng trong năm 2009, hãng điện tử Hàn Quốc còn thu hồi 43 ngàn chiếc lò vi sóng ở Mỹ do nguy cơ điện giật.

Ngoài ra, Samsung còn đang chuẩn bị đợt thu hồi "khủng" nữa với các loại máy giặt cửa đứng bán tại Mỹ trong khoảng thời gian từ năm 2011 tới nay. Những mẫu máy giặt này có nguy cơ bung phụ kiện ra ngoài gây sát thương hoặc phá hủy các vật dụng xung quanh.

Cách đây 3 năm, Samsung đã triệu hồi các mẫu máy giặt này tại Australia do nguy cơ chập điện gây cháy nổ. Tuy nhiên, tới nay việc thu hồi này vẫn chưa hoàn tất.

Samsung từng từ chối bồi thường thiệt hại cho những chiếc máy giặt bị lỗi gây ra cho tới khi chính phủ Australia vào cuộc thì mới thôi.

Nguyễn Minh (theo BGR)