Những kẻ xâm nhập này không mang yếu tố nước ngoài mà là người chơi game Pokemon Go đã có từ năm 2016.

Chỉ vì muốn bắt nhiều nhân vật ảo trong game mà những người này không ngại xâm nhập các khu quân sự cấm vào.

{keywords}
Người chơi Pokemon Go liên tục xâm nhập căn cứ quân sự Canada

Mùa hè vừa rồi, nhiều nghi phạm đã bị bắt giữ khi cố xâm nhập các cơ sở quân sự Canada. Để đối phó tình trạng này, giới quân sự buộc phải tìm cách khác.

Ít nhất 3 quân nhân tại các khu quân sự khác nhau khắp Canada được lệnh chơi Pokemon Go. Họ được trang bị smartphone và máy tính bảng sục sạo khắp ngóc ngách để bắt Pokemon.

“Chúng tôi đã phải thuê một cậu bé 12 tuổi đào tạo các quân nhân”, chuyên gia an ninh David Levenick tại khu căn cứ CFB Borden ở Ontario cho biết.

Trước đó đã xảy ra nhiều vụ bắt giữ. Một người phụ nữ bị bắt khi đang chơi Pokemon Go vì để ba con nhỏ trèo qua những chiếc xe tăng.

Một người đàn ông bị bắt giữ tại CFB Borden. Người này khai rằng muốn bắt thật nhiều Pokemon để cạnh tranh với các con.

Ngay sau khi game Pokemon Go xuất hiện, nhiều cơ sở quân sự Canada đã cảnh báo người chơi không được xâm nhập các căn cứ.

Nguyễn Minh (tổng hợp)

Đã có "ngôi vương" dành cho chip mạnh nhất năm 2019

Đã có "ngôi vương" dành cho chip mạnh nhất năm 2019

AnTuTu, ứng dụng benchmark hiệu năng cho smartphone nổi tiếng, vừa công bố giải thưởng dành cho các chip ra mắt năm 2019.