Năm 2020, Huawei tăng trưởng nhẹ bất chấp thách thức
 

Phát biểu tại Hội nghị Thế giới di động (MWC) hôm 23/2, Chủ tịch luân phiên Huawei Ken Hu cho biết Huawei đối mặt với “khó khăn bất thường” năm ngoái dù hoạt động vẫn tương đối ổn định và đối tác tiếp tục ủng hộ. Nhà sản xuất thiết bị viễn thông Trung Quốc có tên trong danh sách đen của Bộ Thương mại Mỹ năm 2019, bị cấm tiếp cận công nghệ xuất xứ Mỹ, ảnh hưởng đến năng lực thiết kế chip và mua linh kiện quan trọng.

Công ty liên tục bác bỏ cáo buộc là nguy cơ an ninh quốc gia.

Đầu tháng này, nhà sáng lập kiêm CEO Nhậm Chính Phi bày tỏ hi vọng chính quyền tân Tổng thống Mỹ Joe Biden sẽ “đưa ra chính sách mở” để các doanh nghiệp Mỹ được kinh doanh với Huawei. Ông Nhậm cũng khẳng định công ty vẫn tăng trưởng và thu về lợi nhuận trong năm 2020.

Cho tới nay, Trung Quốc đã chi hơn 260 tỷ NDT (40,27 tỷ USD) xây dựng mạng 5G. Hôm nay, Huawei cũng giới thiệu smartphone màn hình gập Mate X2 5G, sử dụng chip Kirin tự phát triển, giá rẻ nhất 17.999 NDT (64 triệu đồng).

Du Lam (Theo Reuters)

Nikkei: Huawei giảm 60% sản lượng smartphone năm nay

Nikkei: Huawei giảm 60% sản lượng smartphone năm nay

Theo Nikkei, Huawei đã thông báo giảm 60% đơn hàng linh kiện smartphone cho các nhà cung ứng năm 2021 do ảnh hưởng của lệnh cấm vận Mỹ.