Lầu Năm Góc đã ban hành lệnh cấm bán điện thoại Huawei và ZTE trong các căn cứ quân sự của Mỹ trên toàn thế giới, Bộ Quốc phòng Mỹ xác nhận với CNET hôm thứ Tư, 2/5.

Lệnh cấm này dựa trên mối đe dọa an ninh tiềm năng mà Lầu Năm Góc tin rằng các điện thoại từ các công ty có trụ sở tại Trung Quốc có thể gây ra.

Đây là động thái mới nhất trong hàng loạt hành động của chính phủ Mỹ nhằm ngăn cản Huawei và ZTE tăng cường khả năng hoạt động tại Mỹ. Với nghi ngờ những chiếc điện thoại của các hãng này được sử dụng như những công cụ để theo dõi.

{keywords}
Điện thoại Huawei và ZTE bị cấm trong các căn cứ quân sự Mỹ

"Các thiết bị của Huawei và ZTE có thể gây ra rủi ro an ninh cho nhân viên, thông tin và nhiệm vụ của Bộ Quốc phòng", phát ngôn viên của Lầu Năm Góc Major Dave Eastburn cho biết.

Nhân viên quân sự Mỹ vẫn được phép mua điện thoại ZTE và Huawei để sử dụng cho mục đích cá nhân ở ngoài khu quân sự. Trong khi Lầu Năm Góc hiện đang cân nhắc đưa ra khuyến cáo rộng hơn về việc mua điện thoại của 2 thương hiệu này hay không.

{keywords}
Hai hãng công nghệ Trung Quốc Huawei và ZTE bị vào 'tầm ngắm' của Lầu Năm Góc

Hồi tháng 2, người đứng đầu CIA, FBI và NSA đã đưa ra cảnh báo người dùng không nên mua điện thoại của Huawei. Trong khi cả Huawei và ZTE đã nhiều lần nhấn mạnh rằng các thiết bị của họ không gây ra mối đe dọa an ninh cho Mỹ.

Tháng trước, Bộ Thương mại Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh cấm các công ty Mỹ bán thiết bị phần cứng và phần mềm cho ZTE. Huawei hiện cũng đang được Bộ Tư pháp Mỹ điều tra về việc liệu công ty này có vi phạm các biện pháp trừng phạt của Mỹ đối với Iran hay không.

Cả Huawei và ZTE đều chưa đưa ra bình luận.

Hải Nguyên (theo CNET)

Cốc Cốc bị tố 'đọc trộm' tin nhắn, tập đoàn ZTE đối mặt thảm hoạ

Cốc Cốc bị tố 'đọc trộm' tin nhắn, tập đoàn ZTE đối mặt thảm hoạ

Cốc Cốc bị tố 'đọc trộm' tin nhắn người dùng; Tập đoàn công nghệ Trung Quốc ZTE đối mặt thảm hoạ; Ốp lưng điện thoại có chất gây ung thư,... là những thông tin nổi bật trong bản tin Công nghệ thứ 7 tuần này.

Tại sao Huawei không thể dùng các "siêu phẩm" công phá thị trường Mỹ?

Tại sao Huawei không thể dùng các "siêu phẩm" công phá thị trường Mỹ?

Các nhà phân tích hiện tin có một số lí do khiến Huawei không thể công phá được thị trường Mỹ, dù có tung ra các "siêu phẩm".

Nhà mạng Mỹ bị ép đoạn tình với Huawei

Nhà mạng Mỹ bị ép đoạn tình với Huawei

Nhà mạng AT&T đã bị giới chức Mỹ ép cắt đứt quan hệ với hãng Huawei, đồng thời chấm dứt thỏa thuận bán smartphone và phát triển 5G tại nước này.