Trong lộ trình mở rộng dòng sản phẩm Pixel, thứ duy nhất Google còn thiếu là smartwatch. Bằng việc mua lại Fitbit, Google sẽ khỏa lấp khoảng trống này.

{keywords}
Google chính thức xác nhận thâu tóm Fitbit

Nguồn tin thân cận với Google cho biết hãng này từng định ra mắt smartwatch Pixel vào năm 2016 nhưng phải hoãn lại vì quá thiếu tính năng có thể giúp nó bứt phá lên vị trí dẫn đầu.

Với Fitbit, mọi thứ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều vì đã là thương hiệu smartwatch có tiếng trên thị trường.

Google không nói rõ kế hoạch cải tổ Fitbit nhưng không khó mường tượng tương lai của thương hiệu smartwatch này. Không sớm thì muộn, cái tên Fitbit sẽ không còn nữa, hay nói cách khác nó sẽ bị Google nuốt chửng.

Mặc dù mua lại Fitbit, Google cho biết vẫn không muốn từ bỏ nỗ lực phát triển thiết bị đeo riêng cài sẵn hệ điều hành Wear OS. Một lần nữa, nỗ lực này sẽ chấm dứt sự tồn tại của thương hiệu Fitbit.

Fitbit cho biết quá trình sáp nhập sẽ kết thúc trong năm 2020.



Nguyễn Minh (theo Softpedia)

DxOMark gây 'sốc' với kết quả đánh giá camera của Google Pixel 4

DxOMark gây 'sốc' với kết quả đánh giá camera của Google Pixel 4

Google vừa trình làng bộ đôi Pixel 4 và Pixel 4 XL. Công nghệ camera của cặp smartphone này được cho là có thể so kè với các flagship khác. Nhưng kết quả đánh giá của DxOMark lại gây "sốc".