Đó là dự án đã kéo dài 4 năm của Đại học Công nghệ Warsaw, Ba Lan. Các nhà khoa học đã tạo ra thiết bị bay không người lái để đảm nhiệm công việc của loài ong.

{keywords}

Theo các nhà khoa học, lượng ong toàn cầu đang suy giảm nghiêm trọng. Điều này dẫn tới mùa màng thất bát, cây cối bị ảnh hưởng trầm trọng.

Dự án dùng robot thụ phấn cho hoa được khởi động cách đây 4 năm. Các nhà nghiên cứu từng tạo ra mẫu robot có tên B-Droids với các chức năng cơ bản. Nay thì sản phẩm đã được đẩy lên mức mới: thiết bị bay không người lái.

Thiết bị này được gắn 4 cánh quạt có thể di chuyển từ bông hoa này sang bông hoa khác để thụ phấn.

Các thử nghiệm thực địa được tiến hành từ năm 2014 tới nay. Hiện nhóm đang tìm kiếm nguồn đầu tư để thương mại hóa sản phẩm.

Robot có khả năng thực hiện công việc tự động mà không cần tới con người điều khiển. Điều đó có nghĩa, loại robot bay này có thể thay thế công việc của ong trong tương lai.

Nguyễn Minh (theo DigitalTrends)