Con tinh tinh có tên Cha Cha đã trốn khỏi sở thú Sendai vào chiều 14/4, rồi đu mình trên đường dây điện của một khu dân cư gần đó.

Một trường Trung học gần sở thú đã yêu cầu 400 học sinh không được phép ra ngoài. Lãnh đạo nhà trường cho biết, theo thông tin trên truyền, con tinh tinh khá to lớn nên nhà trường lo ngại nó có thể gây nguy hiểm cho các em học sinh.


Được biết, phải mất đến 2 giờ đồng hồ, đội cứu hộ mới giải cứu và bắt được con tinh tinh này đưa về sở thú. Cha Cha là 1 trong số 5 con tinh tinh tại vườn thú Yagiyama, thuộc tỉnh Miyagi, Nhật Bản. Đội cứu hộ đã phải dùng đạn gây mê và gậy để khống chế nó khi Cha Cha đu trên đường dây điện.

Đại diện sở thú cho biết, Cha Cha không bị thương và vụ việc không ảnh hưởng đến đời sống của nó. Sở thú tiếp tục điều tra nguyên nhân xem tại sao con tinh tinh có thể thoát được ra ngoài.

H.N (theo Mirror/RT)