Tính đến 6h25’ sáng ngày 8/6, sự kiện WWDC 2021 của Apple mới chỉ có hơn 4 triệu lượt xem trong khi trận đấu giữa Việt Nam gặp Indonesia đã có hơn 6,2 triệu lượt xem trên YouTube.

Trong thời điểm đang diễn ra sự kiện, có thời điểm lượng người xem trực tiếp trận bóng đá của đội tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022 lên tới 1,5 triệu người, gấp ba lần số người xem trực tiếp sự kiện của Apple.

Dù vậy, Worldwide Developers Conference (WWDC) được xem là sự kiện dành cho các nhà phát triển và do đó nó không thu hút được sự quan tâm quá đông đảo của người dùng phổ thông.

Năm ngoái, Tim Cook từng tuyên bố sự kiện WWDC 2020 đã thu hút hơn 22 triệu người xem trên mọi nền tảng.

Thực tế, trận bóng đá nam giữa đội tuyển Việt Nam và Indonesia cũng có thể đạt lượng người xem cao hơn. Bởi thống kê nói trên chỉ tính trên nền tảng YouTube mà chưa bao gồm rating trên truyền hình, mà có thể lập kỷ lục lên tới hàng chục triệu người xem nhờ sức hút của các chàng trai áo đỏ sao vàng.

Trở lại diễn biến trận đấu, sau hiệp một chơi có phần bế tắc vì đối thủ đá rắn, Việt Nam đã có bốn bàn thắng trong hiệp hai lần lượt nhờ công của Tiến Linh (51’), Quang Hải (62’), Công Phượng (67)’, và Văn Thanh (74’). Kết quả này giúp thầy trò HLV Park Hang-seo vượt qua tuyển Indonesia với tỷ số 4-0, qua đó tiếp tục tạm chiếm ngôi đầu bảng G, hơn đối thủ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UEA) hai điểm.

Vào lúc 23h45’ ngày 11/6 tới đây, Việt Nam sẽ gặp đối thủ Malaysia trong trận đấu quyết định tấm vé đi tiếp. Nếu thắng, chúng ta sẽ rộng cửa bước tiếp bằng không sẽ phải quyết đấu với chủ nhà UEA ở lượt trận cuối vào 15/6.

Nguyễn Phương