Một người đàn ông Ấn Độ đã gây kinh hãi khi cho người xem chứng kiến cảnh ông để cho rắn hổ mang chúa cắn vào lưỡi rồi truyền nọc độc sang cơ thể mình.


Ông Ram Rakha, 68 tuổi, sống tại làng Surili, ở Rajasthan, miền bắc Ấn Độ. Tiết mục cho rắn hổ mang chúa cắn lưỡi được ông Rakha biểu diễn vào mỗi tháng 8 hàng năm trong một hội chợ được tổ chức tại quê hương.

Màn trình diễn khiến nhiều người kinh hãi. Rakha nhử con hổ mang chúa cắn ngập vào lưỡi của ông và mặc cho nó truyền nọc độc sang. Người xem chứng kiến những giọt máu chảy ra từ miệng Rakha. Ông ngất lịm đi và sau đó lại tỉnh lại như bình thường.

Nhiều người xem vẫn nghi ngờ màn trình diễn này của Rakha.

H.N (tổng hợp)

XEM THÊM