Theo đó, mục tiêu thường là tướng lĩnh quân đội, tình báo hoặc quan chức cấp cao trong chính phủ đối lập với quyền lợi của Bắc Kinh.

{keywords}
Tin tặc Trung Quốc theo dõi điện thoại quan chức

APT41 đã đột nhập vào một nhà mạng di động, lùng sục bản ghi cơ sở dữ liệu cá nhân, trong đó có thông tin về cuộc gọi được thực hiện, số điện thoại liên quan, nội dung và độ dài các cuộc hội thoại.

Phát hiện của FireEye cho thấy tin tặc Trung Quốc không chỉ tập trung vào đánh cắp sở hữu trí tuệ quốc tế mà còn ưu tiên mục tiêu chính trị.

Thông tin của FireEye đưa ra trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Hồng Kông chưa có dấu hiệu lắng xuống. Bắc Kinh cũng bị phương Tây cáo buộc hack điện thoại iPhone để theo dõi cộng đồng người Uighur.

FireEye từ chối tiết lộ danh tính mục tiêu theo dõi của APT41. Đại diện công ty này cho biết nhà mạng di động bị tấn công đặt tại quốc gia “cạnh tranh chiến lược” với Trung Quốc.

Nguyễn Minh (theo Cyberscoop)

Mất trắng tiền trong tài khoản ngân hàng nếu làm theo tin nhắn lạ

Mất trắng tiền trong tài khoản ngân hàng nếu làm theo tin nhắn lạ

 Chỉ cần truy cập đường link dẫn vào website mạo danh của các ngân hàng, người dùng di động rất dễ bị mất thông tin về số tài khoản và mật khẩu cho kẻ xấu.