Châu Á có 15 cảng trung chuyển bận rộn bậc nhất thế giới, tập trung chủ yếu tại Nhật Bản, Malaysia, Singapore, Hàn Quốc và Trung Quốc.

Số thiệt hại được tính trên giả định tổn hại do virus máy tính gây ra cho tàu vận chuyển và cơ sở dữ liệu chuyên chở tàu hàng tại cảng. 92% tương ứng với thiệt hại kinh tế 101 tỷ USD từ tấn công mạng không được mua bảo hiểm.

{keywords}
Tấn công mạng gây tổn thất nặng nề cho châu Á

Báo cáo do Trung tâm nghiên cứu Rủi ro của Đại học Cambridge (Anh) kết hợp với Lloyd thực hiện.

Châu Á là nơi tập trung của 9 trong số 10 cảng trung chuyển bận rộn nhất thế giới, và là một phần quan trọng trong dây chuyền cung ứng cho các công ty hàng đầu thế giới, từ xe hơi tới sản phẩm công nghiệp, dệt may, hàng điện tử.

Báo cáo cũng ước tính ngành hàng không vũ trụ sẽ hứng chịu tổn thất 28,2 tỷ USD, sản xuất – 23,6 tỉ USD và bán lẻ -18,5 tỉ USD từ tấn công mạng.

Các quốc gia liên quan tới cảng trung chuyển cũng thiệt hại nặng nề. Châu Á chịu tổn thất nhiều nhất với 26 tỉ USD thiệt hại trực tiếp, sau đó là châu Âu – 623 triệu USD, và Bắc Mỹ - 266 triệu USD, theo báo cáo.

Nguyễn Minh (theo Express Tribune)

Phần mềm lậu - lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ an ninh mạng tại VN

Phần mềm lậu - lỗ hổng trong hệ thống phòng thủ an ninh mạng tại VN

Báo cáo mới nhất của Liên minh phần mềm (BSA) công bố hôm 22/10, tỷ lệ dùng phần mềm lậu tại VN vẫn nằm trong nhóm cao nhất khu vực (74%), đồng nghĩa rất nhiều doanh nghiệp dùng phần mềm lậu đang chịu nguy cơ an toàn thông tin.