Website bị tấn công thuộc Chương trình Thư viện Lưu trữ Liên bang Mỹ (FLDP), theo xác nhận của Bộ An ninh Nội địa Mỹ.

{keywords}
Hacker xóa trắng website chính phủ Mỹ

Trang web FLDP bị xóa hết nội dung. Tin tặc chèn ảnh Donald Trump kèm theo thông điệp hành động vì nhà nước hồi giáo Iran.

Đăng bức ảnh máu me của Donald Trump, tin tặc muốn gợi nhắc tới vụ không kích của Mỹ đã giết chết tướng Qassem Soleimani đầu tuần trước.

Mặc dù thông điệp nói rằng tin tặc Iran đứng sau vụ tấn công này, giới chức Mỹ xác nhận không có bằng chứng về điều đó. Rất có thể đây chỉ là động thái mượn gió bẻ măng.

“Hiện chưa có bằng chứng nào cho thấy website của FDLP bị tin tặc Iran tấn công. Trang web đã bị đánh sập và hiện không thể truy cập được”, phát ngôn viên Cơ quan An ninh Cơ sở hạ tầng và An ninh mạng thuộc Bộ An ninh Nội địa Mỹ xác nhận.

Nguyễn Minh (theo Softpedia)

Microsoft cáo buộc tin tặc Triều Tiên đánh cắp dữ liệu nhạy cảm

Microsoft cáo buộc tin tặc Triều Tiên đánh cắp dữ liệu nhạy cảm

Microsoft cho biết hãng đã xin được lệnh của tòa án cho phép gã khổng lồ công nghệ chiếm quyền kiểm soát 50 trang web mà một nhóm tin tặc được cho là có cơ sở ở Triều Tiên sử dụng để tấn công mạng.