Nếu bạn chỉ chăm chú vào các tính năng mới trên iOS 10 hay những thông tin thú vị trong bài trình bày của các lãnh đạo cấp cao Apple, có lẽ bạn đã bỏ qua một thông tin rất thú vị. Apple đã tách rời các ứng dụng mặc định trên iOS như Stocks, Mail, Maps, Notes, Voice Memos, Watch, Music, FaceTime, Weather, iTunes Store, Calendar, Contacts. 

{keywords} 

Giống như Google, vốn lưu giữ những ứng dụng này trong Google Play và cho phép người dùng tải về và nhận bản cập nhật mà không cần cài đặt cả hệ điều hành mới, Apple cũng sẽ đưa những ứng dụng lõi của mình lên App Store.

Chưa rõ ý định của Apple là gì. Có vẻ như, công ty muốn tung ra các bản cập nhật riêng rẽ cho từng ứng dụng mà không bị phụ thuộc vào các bản cập nhật hệ điều hành. Ngoài ra, cũng có thể Apple muốn trao cho người sử dụng quyền tự do gỡ các ứng dụng vốn bị “chốt cứng” trên màn hình thiết bị. Dù động cơ là gì đi nữa, người sử dụng vẫn rất hào hứng khi có thêm được chút tự do trên nền tảng hệ điều hành vốn khá cứng nhắc này.

Theo ICTnews/Phonearena