Hệ thống máy chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA lại bị tin tặc viếng thăm. Đây là lần thứ hai trong năm nay tin tặc thọc vào được hệ thống máy tính của tổ chức này.

Thông tin trên vừa được chủ tịch FIFA Gianni Infantino xác nhận với báo giới. Theo đó, tin tặc có thể đã đánh cắp thông tin nhạy cảm sau khi đột nhập vào máy chủ FIFA bằng phương pháp tấn công lừa đảo nhiều quan chức của tổ chức này.

{keywords}
Hệ thống máy chủ của Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA bị hacker tấn công

Ngoài FIFA, hệ thống máy tính của Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) cũng nằm trong diện nghi vấn bị hack nhưng không rõ dữ liệu nào bị lấy đi.

Năm 2015, FIFA từng bị hack một lần. Khi đó nhiều tài liệu quan trọng nội bộ bị công khai trên Football Leaks, trang web chuyên công bố thông tin nội tình thị trường cầu thủ bóng đá.

Dữ liệu mới nhất đánh cắp từ FIFA được tin tặc công bố trên mạng hôm 2/11. Tờ Der Spiegel của Đức có thông tin nói rằng ông Infantino khi còn là tổng thư ký UEFA (năm 2014) đã cho phép Manchester City và Paris Saint-Germain phá luật fare play tài chính của UEFA.

Động thái này của Infantino, theo Der Spiegel, nhằm giúp Manchester City và Paris Saint-Germain không bị phạt nặng.

Nguyễn Minh- Kim Duyên - Phạm Văn Thường (theo Softpedia)