Được sản xuất lần đầu năm 1958 tại thị trường Mỹ, tới nay trên toàn thế giới đã có hơn 100 triệu chiếc Honda Super Cub được xuất xưởng. Đây là chiếc xe máy bán chạy nhất trong lịch sử và góp phần tạo nên sự thành công của hãng Honda ngày nay.

Tại Việt Nam, chiếc Honda Super Cub từng gắn bó với tuổi thơ của rất nhiều người. Thậm chí tại một số địa phương bất cứ xe máy của hãng nào cũng đều được người dân gọi là Honda.

{keywords}
Mẫu xe huyền thoại những năm 80-90 (Ảnh: Response)

Để làm sống lại niềm tự hào này, nhà sản xuất Nhật Bản đã quyết định cho ra mắt mẫu Honda Super Cub 2018 với động cơ 110 phân khối, hộp số 4 cấp, công suất 8 mã lực. Tại thị trường Thái Lan, phiên bản 2018 đang được bán với giá khoảng trên 35 triệu đồng.

Trước những cảm hứng từ mẫu xe đem lại, hãng độ xe Kspeed còn mang cho chiếc xe một diện mạo hoàn toàn mới.

{keywords}
Kiểu dáng hầm hố, nam tính mới lạ của Honda Cub phiên bản Cafe racer. Ảnh: Carscoops

Chiếc xe được sơn hai màu chủ đạo là đen và nâu cafe. Đi kèm với đó là cặp lốp kích thước lớn nổi bật, các nan hoa đã được thay bằng một bộ mâm phủ các bon sáng bóng.

Dàn áo được làm to ra cùng với đó phuộc được thu ngắn lại tạo nên vóc dáng cơ bắp cho chiếc xe. Yên xe được rút ngắn chỉ cho một người ngồi.

Hãy cùng chiêm ngưỡng các góc nhìn khác của siêu phẩm này:

{keywords}
Ngắm Honda Super Cub phiên bản độ Cafe Racer tuyệt đẹp
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

 

{keywords}
Ngắm Honda Super Cub phiên bản độ Cafe Racer tuyệt đẹp

Hoàng Hiệp 

Honda Super Cub đủ sức 'làm mưa làm gió' nửa thế kỷ nữa

Honda Super Cub đủ sức 'làm mưa làm gió' nửa thế kỷ nữa

Honda Super Cub đạt doanh số gần 90 triệu chiếc cách đây 3 năm, trở thành một mẫu xe đắt khách nhất trong dòng xe động cơ đốt trong, sẽ còn hoạt động và làm chủ cuộc chơi trong vòng 50 năm nữa.