Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Phạm Minh Chính nhận nhiệm vụ mới làm Phó trưởng Ban Tổ chức TƯ. Người kế nhiệm ông là Phó bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Đọc.

Sáng nay, tại thành phố Hạ Long, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa dự hội nghị Ban chấp hành Tỉnh ủy Quảng Ninh và triển khai quyết định của Bộ Chính trị về việc điều động, phân công cán bộ.

{keywords}

Ông Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị cho ông Phạm Minh Chính

Tại hội nghị, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức TƯ Trần Lưu Hải công bố quyết định của Bộ Chính trị đối với ông Phạm Minh Chính thôi tham gia ủy viên Ban chấp hành - Ban thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh để nhận nhiệm vụ mới làm Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ Đảng nhiệm kỳ 2010-2015.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đối với ông Nguyễn Văn Đọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2010-2015.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tổ chức TƯ Tô Huy Rứa đánh giá cao những đột phá và thành tựu đã đạt được của tỉnh Quảng Ninh trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, phát triển đội ngũ cán bộ, nhân sự các cấp, phát triển kinh tế xã hội, trong đó có sự đóng góp to lớn của ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Văn Đọc trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành.

{keywords}

Ông Tô Huy Rứa trao quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cho ông Nguyễn Văn Đọc

Thay mặt Bộ Chính trị, ông Tô Huy Rứa chúc mừng và giao nhiệm vụ mới cho 2 cán bộ vừa được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm. Ông đề nghị các cán bộ ở cương vị mới tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, năng lực, trình độ chuyên môn, phấn đấu, nỗ lực để  hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó

Ông Phạm Minh Chính và ông Nguyễn Văn Đọc bày tỏ quyết tâm trên cương vị mới sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân tin tưởng giao phó.

Theo VOV