- Cùng với các lực lượng vũ trang trong toàn quân, sáng 1/3, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2015 và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Thần tốc - Quyết thắng” chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015).

Tới dự, chỉ đạo buổi lễ có Đại tá Phan Thanh Minh - Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam, Đại tá Lê Xuân Thanh - Tư lệnh Vùng, Đại tá Đỗ Hồng Đó - Chính ủy Bộ tư lệnh Vùng, đại biểu Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, cùng toàn thể các bộ chiến sỹ trong Bộ tư lệnh Vùng, Cụm Trinh sát số 2, Cụm Đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 3.

XEM CLIP:

Năm 2014, Bộ tư lệnh Vùng đã tiến hành kiểm tra 94 lượt tàu thuyền, xử phạt vi phạm hành chính 70 tàu. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính, phát mại hàng hóa tịch thu sung công quỹ hơn 20 tỷ đồng; phối hợp với Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu triệt phá 5 vụ án về ma tuý. Đã tiếp nhận và tiến hành một số hoạt động điều tra ban đầu vụ tàu SUNRISE 689 sau đó bàn giao cho các cơ quan chức năng; cứu hộ, cứu nạn thành công 7 lần phương tiện tàu thuyền và 30 ngư dân.

Tại buổi lễ, Đại tá Lê Xuân Thanh -  Tư lệnh Vùng quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Cảnh sát biển. Theo đó, trong năm 2015, các đơn vị cần tập trung huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”, coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu; chủ động, linh hoạt, đổi mới trong nội dung phương pháp huấn luyện... đảm bảo cho lực lượng thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, duy trì thực thi pháp luật, tạo môi trường an toàn, hòa bình, ổn định cho ngư dân yên tâm làm ăn.

Đức Định