Chủ nhà có thể uống trà giữa vườn hoa đẹp rực rỡ, đủ rau ăn quanh năm, nhưng hàng xóm phàn nàn nhà bị dột.

{keywords}

Cấu trúc của nhà gồm nhiều mái dốc, ban công nên ông Gao có thể tạo lập được khu vườn giống như khu rừng với nhiều tầng cây.

{keywords} 

Ông Gao (68 tuổi) sống trên tầng 6 của một khu nhà chung cư ở Dongcheng (Bắc Kinh, Trung Quốc) và làm vườn trên mái nhà được 5 năm.

{keywords} 

Chi phí đầu tư vào khu vườn đã lên tới 50.000 tệ (176 triệu đồng).

{keywords} 

Không chỉ quan tâm tới việc trồng cây, ông Gao còn thiết kế ra không gian ngồi thư giãn, ngắm cảnh giữa vườn hoa nở rực rỡ.

{keywords} 

Tuy nhiên, 18 hộ gia đình sống trong khu nhà đều phàn nàn rằng khu vườn trên mái đã làm nhà họ hư hỏng và gây mất an toàn.

{keywords} 

Nhiều người cho biết, mái bị dột và nước thấm vào nhà ngày càng nghiêm trọng. Có gia đình bị nước thấm vào nhà tắm, bếp, làm hỏng gạo, bột.

{keywords} 

Ông Gao ngỏ ý xin lỗi những người hàng xóm và thừa nhận có hiện tượng thấm nước.

{keywords} 

Tuy nhiên, ông cho biết đã áp dụng những biện pháp hiện đại hơn để tránh tình trạng này xảy ra. Ông Gao lắp đặt thêm hệ thống tưới nước nhỏ giọt thông minh, có thể điều khiển bằng điện thoại di động

{keywords} 

Ông khẳng định, khu vườn đã được Hiệp hội Cảnh quan sân thượng Bắc Kinh cấp phép. Tuy nhiên, một nhân viên ở Hiệp hội khẳng định chưa biết về trường hợp này.

{keywords} 

Ủy ban Hành pháp Dongcheng đã cho người tới kiểm tra nhưng không có đủ căn cứ kết luận ông Gao làm trái pháp luật.

{keywords} 

Ngoài hoa, trong vườn cũng có nhiều loại rau trái đủ ăn cho cả gia đình.

{keywords} 

Ông Gao dự định sẽ tiếp tục mở rộng, phát triển khu trồng trọt này hơn nữa.

Theo Tinnhanhnhadat