Trước thực trạng khu ký túc xá Pháp Vân được ngân sách đầu tư gần 1.900 tỷ đồng nhưng bỏ hoang, không thu hút được sinh viên đến ở, Sở Xây dựng Hà Nội cho biết đã báo cáo thành phố biện pháp khắc phục tình trạng này.

{keywords}

Khu ký túc xá Pháp Vân

Theo đó, sau khi Bộ KH&ĐT trả lời chưa bố trí tiếp vốn cho dự án này, Sở Xây dựng đã đề nghị UBND thành phố Hà Nội sớm bố trí nguồn vốn để hoàn thành dự án, sớm đưa vào sử dụng để tránh lãng phí. Hiện nay đang chờ Sở KH&ĐT Hà Nội chủ trì hướng dẫn thực hiện về nguồn vốn bổ sung. Bên cạnh đó, Ban Quản lý khu KTX tăng cường nâng cao chất lượng dịch vụ, quảng bá đến sinh viên; gặp gỡ lấy ý kiến phản hồi của sinh viên.

Về giao thông đi lại, Sở Xây dựng sẽ kiến nghị tăng tần suất phục vụ của xe buýt đối với khu KTX Pháp Vân, từ 35 phút/chuyến lên 10-15 phút/chuyến, mở rộng đối tượng sinh viên thuê nhà…

Theo Tiền phong