Thiết kế ấn tượng

D-Homme được xây dựng trên mảnh đất rộng hơn 5.600m2 tại trung tâm Chợ Lớn. Dự án có quy mô lớn cùng thiết kế kiến trúc đương đại độc đáo, được kỳ vọng góp phần thay đổi diện mạo khu vực. Dự án sở hữu thiết kế 3 nhánh, nhờ thiết kế này, tất cả các căn hộ đều sở hữu tầm nhìn đẹp ra toàn thành phố. Theo Surbana - Đơn vị thiết kế nổi tiếng của Singapore chịu trách nhiệm thiết kế D-Homme, kiến trúc 3 nhánh của dự án được cách điệu từ chữ Nhân (人). Trong văn hóa Á Đông, chữ Nhân thể hiện cho con người. Trên nền tảng đó, D-Homme được xây dựng với ý niệm xem con người là trung tâm của mọi thiết kế. Đặc biệt với hiệu ứng led về đêm, D-Homme sẽ chiếu sáng cả một khu vực Chợ Lớn, tạo nên diện mạo rực rỡ.

{keywords}
Phối cảnh D-Homme tại trung tâm Chợ Lớn

Hành lang thông thoáng, trần cao rộng rãi

Điểm đặc biệt ở D-Homme là hành lang rộng 1.8m, không chỉ giúp mang vượng khí vào nhà mà còn giúp lối đi lại của cư dân thông thoáng. Đặc biệt, trong các tình huống khẩn cấp, cư dân vẫn có thể di chuyển dễ dàng để ứng biến.

Mỗi căn hộ D-Homme có chiều cao trần lên đến 3.2m. Chiều cao rộng thoáng giúp mỗi căn hộ sở hữu khối tích lớn, không bị ngột ngạt, bí bách. Trần cao kết hợp cùng hành lang rộng còn giúp hướng gió tự nhiên được lưu thông xuyên suốt. Căn hộ sẽ thoáng khí, không bị ẩm mốc, sức khỏe và tâm lý gia chủ thoải mái, giúp tiết kiệm điện năng.

{keywords}
Phòng ngủ được thiết kế đẹp mắt tại D-Homme

2-4 căn/mặt nhánh căn hộ

Đây được xem là điểm đột phá nổi bật trong thiết kế của D-Homme. 2-4 căn /mặt nhánh căn hộ giúp giảm áp lực cư dân sinh sống trên cùng một mặt bằng, đảm bảo tính riêng tư tuyệt đối cho từng căn. Trong bối cảnh sự riêng tư và tiếng ồn luôn là bài toán thách thức các chủ đầu tư, thì DHA Corp bằng những nghiên cứu dày công đã giải quyết gọn gàng bài toán khó này. So với những dự án cao cấp khác với số lượng trung bình 8-10 căn trên một mặt bằng thì D-Homme được xem đã tạo nên “khái niệm” mới về tính riêng tư của chuẩn căn hộ cao cấp.

2 căn hộ/1 thang máy, 1 chỗ đậu ô tô

Việc chờ thang máy và khan hiếm chỗ đậu ô tô là một trong những bài toán khó với chủ đầu tư. Không ít chung cư vào giờ cao điểm buổi sáng và chiều, cư dân phải đợi thang máy rất lâu. Hoặc chỗ đậu ô tô không đủ gây khó khăn trong việc gửi xe của cư dân.

Ở D-Homme, chủ đầu tư mạnh tay chi lớn khi đầu tư nhiều thang máy nhằm giảm áp lực di chuyển cho cư dân. Trung bình  cứ 2 căn hộ sẽ dùng 1 tháng máy. Ngoài ra, trung bình hơn 2 hộ sẽ có 1 chỗ đậu xe ô tô, tổng số chỗ đậu xe lên đến hơn 220 chỗ.  Nhờ đó mọi sinh hoạt đều trở nên thuận tiện, thoải mái hơn.

5 loại diện tích căn hộ

Các căn hộ ở D-Homme đa dạng về diện tích, phù hợp với nhu cầu của nhiều khách hàng. Bên cạnh các căn 1PN, 2PN, 3PN, chủ đầu tư linh hoạt thiết kế các loại căn khác như: 1PN + phù hợp với người trẻ sống độc thân vẫn có đủ không gian để đón tiếp người thân khi có dịp.

Căn Dual Key còn là điểm đột phá mới của D-Homme. Loại hình căn này có thể hiểu là “1 hộ 2 chìa”, biến hóa từ căn 3 phòng ngủ. Trong đó có 2 bếp, cửa ngăn và lối đi riêng biệt. Ưu điểm của loại hình căn này là cư dân có thể vừa ở vừa khai thác cho thuê, hoặc tách nhỏ việc cho thuê để đón được nhiều đối tượng khách hàng hơn. Nếu gia đình nhiều thế hệ sống chung, Dual Key còn giúp đem đến sự riêng tư nhất định nhưng vẫn đảm bảo tính kết nối theo truyền thống sống tình cảm của người Việt.

30 tiện ích nội khu phục vụ cư dân

{keywords}
Nhà trẻ chuẩn quốc tế được đầu tư tại D-Homme giúp bé phát triển toàn diện về thể chất và trí tuệ

Chủ đầu tư DHA Corp đã mạnh tay chi trăm tỷ đầu tư hơn 30 hạng mục tiện ích phục vụ cuộc sống cư dân. Đặc biệt, chuỗi tiện ích còn được “thiết kế” dành riêng cho mỗi cư dân từ ông bà, cha mẹ đến các bé đều “sở hữu” thế giới thuộc riêng về mình.

Hồ bơi, khu vui chơi trẻ em, trung tâm thương mại, Face ID thông minh, cửa tự động hiện đại; siêu thị mini tiện lợi, phòng khám DHA Medic; công viên nội khu, vườn nướng BBQ gia đình; hồ bơi điện phân đồng, hồ sục khoáng CO2, khu fitness, spa chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cư dân đều được đầu tư đầy đủ ở D-Homme.

Mỗi căn hộ D-Homme dự kiến có giá từ 2,8 tỷ, khách hàng thanh toán linh hoạt 1,5%/tháng. Trong phương thức thanh toán dự kiến, chủ đầu tư cho biết khách thanh toán đủ 50% sẽ nhận nhà, 50% còn lại sẽ được ngân hàng hỗ trợ cho vay, 0% lãi suất trong 2 năm đầu. Hoặc nếu với vốn tự có tốt ban đầu, chủ đầu tư còn ưu đãi chiết khấu lên đến 20% nếu khách hàng thanh toán sớm.

Liên hệ: 0987217979

Tham quan nhà mẫu D-Homme: 46 Kinh Dương Vương, P.13, Q.6, TPHCM

Ngọc Minh